Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phát động và ký giao ước thi đua năm 2019

Cập nhật: 16:24 ngày 21/02/2019
(BGĐT) - Ngày 21-2, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Khối thi đua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (gồm: Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Thanh niên) tổ chức hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2019. 

Các đơn vị ký giao ước thi đua gồm những nội dung chủ yếu: Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh năm 2019; tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và Đại hội (Hội nghị) thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Bắc Giang lần thứ VI giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở các cấp Hội; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong việc tập hợp, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2019.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua.

Cùng đó, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức thành đợt, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình hội viên, đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thống nhất nội dung và cam kết cụ thể hóa và thực hiện tốt các nội dung trong giao ước thi đua năm 2019 tại cơ quan, đơn vị.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...