Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương dự "Tết Sum vầy" với Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT

Cập nhật: 14:01 ngày 22/01/2019
(BGĐT) - Ngày 22-1, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đến dự chương trình "Tết Sum vầy" chung vui với cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương (Hiệp Hòa).
{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương trao quà cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam Sông Thương.

Tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương trao 20 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) và trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn cho cán bộ, công nhân, người lao động ngành nông nghiệp. Đồng chí biểu dương những cố gắng của ngành nông nghiệp trong năm qua. Đặc biệt là trong bối cảnh đơn vị vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa lao động sản xuất. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Nam Sông Thương đối với ngành nông nghiệp tỉnh nhà. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương trao tiền hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Đặng Đình Quang, Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Sông Thương.

Bước sang năm mới Kỷ Hợi, đồng chí Lê Ánh Dương chúc cán bộ, công nhân viên Công ty nói riêng và ngành nông nghiệp toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề nghị lãnh đạo ngành nông nghiệp và Công ty có nhiều giải pháp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên. 

{keywords}

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà Tết cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho đoàn viên công đoàn. Dịp này, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đã trích kinh phí tặng gần 100 suất quà, vé xe cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, xa nhà có thêm điều kiện về quê ăn Tết. 

Chương trình “Tết Sum vầy” diễn ra nhiều hoạt động như: Giao lưu văn nghệ, thể thao, bốc thăm câu hỏi tìm hiểu kiến thức pháp luật về lĩnh vực công đoàn, hoạt động của Công ty và ngành nông nghiệp... Được biết, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT hiện có hơn 2,1 nghìn đoàn viên sinh hoạt tại 27 công đoàn cơ sở.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm, chúc Tết tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

*Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Tại đây, đồng chí ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt của các cụ cao tuổi, trẻ em khuyết tật... đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cũng như công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của đơn vị. Chia sẻ với khó khăn của cơ sở, đồng chí đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và ban giám đốc cơ sở cần chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp hiệu quả nhằm cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện hơn hệ thống cơ sở vật chất, chăm lo đời sống cho các đối tượng, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tính đến tháng 1-2019, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh hiện chăm sóc 52 người già không nơi nương tựa, 23 trẻ em khuyết tật, mồi côi, nhiễm HIV và 40 người bị tâm thần. 

Mai Toan



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...