Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019

Cập nhật: 18:28 ngày 21/01/2019
(BGĐT) - Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, chiều ngày 21-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các chức sắc tôn giáo.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh T.Ư Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Chứng minh tối cao GHPG tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Văn, Uỷ viên Hội đồng trị sự T.Ư GHPG Việt Nam, Trưởng Ban trị sự GHPG tỉnh; linh mục Nguyễn Văn Khiêm, Quản hạt Bắc Giang; đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh và các chức sắc, chức việc tiêu biểu.

Nhân buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông báo tóm tắt tình hình KT-XH  và công tác tôn giáo của tỉnh năm 2018. Hiện nay, toàn tỉnh có 176 nghìn tín đồ đạo Phật, 27 nghìn tín đồ công giáo và khoảng 360 người theo đạo Tin lành. Năm qua, các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định theo đúng hiến chương, điều lệ tôn giáo và pháp luật; thường xuyên tham gia các hoạt động nhân đạo; các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới… 

{keywords}

Đồng chí Từ Minh Hải trao quà cho các chức sắc tiêu biểu.

Tại đây, thượng tọa Thích Thiện Văn, linh mục Nguyễn Văn Khiêm khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương là niềm động viên, khích lệ các tôn giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tín đồ các tôn giáo trong tỉnh luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

{keywords}

Đồng chí Lại Thanh Sơn trao quà cho Thượng tọa Thích Thiện Văn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lại Thanh Sơn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đồng bào các tôn giáo vào sự phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị của tỉnh, đặc biệt là công tác nhân đạo. 

Đồng chí vui mừng khi đời sống của các tín đồ tôn giáo ngày càng cải thiện; nhiều người tiêu biểu ở các lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng. Đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền, cơ quan đoàn thể trong tỉnh quan tâm hơn nữa tới công tác tôn giáo; thường xuyên sâu sát, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của các chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo từ đó xem xét, giải quyết phù hợp. 

Đẩy mạnh công tác tôn vinh, nhân điển hình tiên tiến đối với các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong sự phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn công tác tôn giáo trong thời gian tới tiếp tục phát triển; gắn chặt mối quan hệ, đoàn kết giữa các tổ chức tôn giáo, cùng nhân dân trong tỉnh chung sức xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí chúc đồng bào các tôn giáo trong tỉnh sức khỏe, cuộc sống ấm no, an bình. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà mừng năm mới cho các chức sắc, chức việc tiêu biểu. 

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...