Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Cập nhật: 11:27 ngày 12/12/2018
Hôm nay, 12-12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) lần thứ VII chính thức khai mạc với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”.

Đến tham dự Đại hội ngày hôm nay, có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

{keywords}

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Đến dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam VII, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều cho biết: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, tại Đại hội lần này, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Hội, nhiệm kỳ 2013- 2018.

Đồng thời, cũng thấy rõ những cơ hội, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2018- 2023. Đại hội lần này sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

{keywords}

Toàn cảnh Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Để xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, trong nhiệm kỳ (2018-2023), Hội Nông dân Việt Nam phấn đấu đạt được 14 chỉ tiêu sau đây: Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam; có 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận; Có 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội và phấn đấu mỗi cơ sở Hội ở các địa phương chưa thoát nghèo; Hằng năm, có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp....

Để đạt được phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu đã đề ra, cần thực hiện có hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau đây: Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới văn minh và giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trình bày Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2013 - 2018).

Trong nhiệm kỳ qua, BCH Trung ương Hội đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng như Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20-7-2014 về “Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW, ngày 26-7-2017 về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn…đồng thời chỉ đạo sát sao việc thực hiện các nghị quyết cũng như các chương trình liên quan đến công tác Hội cũng như các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Dự kiến 999 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần VII
Ngày 5-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Theo Dân Việt
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...