Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt kỳ vọng vào thế hệ sinh viên Việt Nam

Cập nhật: 16:43 ngày 10/12/2018
Sáng 10-12, tại Hà Nội, Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X diễn ra khai mạc phiên trọng thể với sự tham gia của 693 đại biểu đại diện cho tổ chức Hội Sinh viên trong và ngoài nước.

Chủ trì phiên khai mạc gồm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên khai mạc trọng thể Đại hội.

Trình bày Diễn văn khai mạc đại hội, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX khẳng định: "Hội Sinh viên Việt Nam với vai trò người bạn thân thiết của sinh viên, đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nâng cao vai trò, uy tín của mình trong sinh viên Việt Nam để vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, vừa hoàn thành được trọng trách của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu, kỳ vọng của sinh viên, của ngành giáo dục và của xã hội".

Phát biểu tham luận “Sinh viên Thủ đô học tập tốt, khơi nguồn sáng tạo”, anh Vũ Đình Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Luật, Đại hội Quốc gia Hà Nội - đại diện Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Hội trong toàn thành phố đã quan tâm nghiên cứu, tổ chức ngày càng nhiều các hoạt động tạo môi trường để sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần sáng tạo.

Tuy nhiên, hỗ trợ sinh viên cần đi vào những nội dung thiết thực với nhu cầu của sinh viên trong học tập, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thực hành xã hội, năng lực ngoại ngữ, việc làm cho sinh viên... để có thể thích ứng với sự chuyển động nhanh của xã hội, sự đổi mới toàn diện của giáo dục Đại học, sự phát triển của cuộc Cách mạng 4.0, sự phát triển của Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tham luận của sinh viên; đồng thời, nhận xét Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua có nhiều đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu lợi ích của sinh viên cả nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý những hạn chế trong hoạt động của sinh viên Việt Nam. Trước hết, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, phản ứng còn bị động, chưa tạo được đột phá. Một bộ phận sinh viên thiếu động lực, chưa chuẩn bị tốt hành trang khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thủ tướng cũng đưa ra định hướng hoạt động của Hội, làm sao để sinh viên đẩy mạnh các phong trào hoạt động, đa dạng hóa, khẳng định vai trò của tổ chức Hội Sinh viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên.

Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tuổi trẻ nước nhà có hoài bão, bản lĩnh, nỗ lực học tập, sáng tạo và hội nhập.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về vấn đề dân di cư tự do tại Tây Nguyên
Sáng nay, 9-12, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên”.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư động viên Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam
Trước trận đấu lượt đi Vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup năm 2018, chiều 8-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư chúc mừng, biểu dương và động viên Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Xin giới thiệu toàn văn Thư của Thủ tướng như sau:
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...