Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Biểu dương gương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo

Cập nhật: 16:37 ngày 10/12/2018
(BGĐT) - Ngày 10-12, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo Bắc Giang tổ chức biểu dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2016-2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh.

Trong những năm qua, đồng bào công giáo tỉnh Bắc Giang luôn đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. 

{keywords}

Đồng chí Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào công giáo.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều khu dân cư, gia đình, cá nhân công giáo tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo; chăm lo sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa…

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Nhiều xứ, họ đạo quan tâm phát triển nghề truyền thống, mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tiêu biểu như các họ đạo: Cầu Chính, Tây (Lạng Giang); Yên Cư (Yên Thế); Minh Đạo (Yên Dũng). Thực hiện liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng vùng sản xuất tập trung cho thu nhập cao như các họ đạo: Bến Đông, Mai Thượng (Hiệp Hòa); Châu Sơn (Tân Yên)… 

Một số chủ doanh nghiệp là người công giáo thành công trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương như các ông: Nguyễn Văn Hương, Họ đạo Hoàng Lương, xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa) chuyển đổi từ trồng lúa sang kinh doanh cây giống và trồng rau an toàn cho thu nhập từ 100- 300 triệu đồng/năm; Nguyễn Trọng Nghĩa, thôn Hạ (Việt Yên) mở xưởng may với 50 lao động làm việc thường xuyên, thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng; Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Chức ở họ đạo Bến Đông, xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa) mở xưởng đóng tàu, vận tải đường sông đạt doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng… 

Toàn tỉnh hiện có gần 1,4 nghìn hộ công giáo thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng/năm; hộ nghèo còn 1,6%. Đồng bào công giáo tự nguyện hiến hơn 230 nghìn m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây  nhà thờ, tặng quà trẻ em nghèo… 

{keywords}

Ông Phạm Đình Cấp, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình trong đồng bào công giáo.

Nhân dịp này, 51 cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động được khen thưởng. 

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...