Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 18:10 ngày 14/11/2018
(BGĐT)-Ngày 14-11, Đoàn cán bộ, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 1, khóa 73, Học viện Quốc phòng do Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng làm Trưởng đoàn có buổi nghiên cứu thực tế, tọa đàm về phát triển KT-XH gắn với quốc phòng an ninh tại tỉnh Bắc Giang. 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ban, ngành.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Lại Thanh Sơn thông báo tới Đoàn công tác một số nét khái quát về tình hình phát triển KT - XH, củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh trong những năm qua; mục tiêu, giải pháp, định hướng trong những năm tiếp theo. Trong đó, nhấn mạnh tới những kết quả nổi bật đạt được sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, chia sẻ cách làm của tỉnh trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh.

{keywords}

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Cùng đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành chức năng giải đáp, làm rõ và chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn công tác về một số nội dung như: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là dự án có vốn đầu tư nước ngoài; xử lý ô nhiễm môi trường các khu, cụm công nghiệp; công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ; cải cách thủ tục hành chính; phòng chống ma túy, bảo đảm an ninh trật tự; công tác tổ chức, huy động lực lượng dự bị động viên… 

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh trao quà lưu niệm cho đại diện Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng.

Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa ghi nhận những thành tựu phát triển KT - XH của tỉnh Bắc Giang trong những năm qua, đặc biệt trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp... Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao công tác xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng của tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị và an toàn xã hội. Đồng chí lưu ý các cán bộ học viên sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng cần nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm quý báu trong phát triển KT - XH, củng cố an ninh quốc phòng ở Bắc Giang vào thực tiễn các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh bày tỏ phấn khởi khi được đón Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng về nghiên cứu thực tế tại tỉnh. Qua buổi tọa đàm này, đại diện tỉnh Bắc Giang ngoài việc chia sẻ cách làm của tỉnh còn được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các thành viên trong Đoàn. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Bắc Giang cũng còn một số khó khăn, vướng mắc. Do đó, đồng chí mong muốn các bộ, ngành, các tỉnh, TP cùng chia sẻ, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH thời gian tới.

{keywords}

Đại diện lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 1, khóa 73, Học viện Quốc phòng tặng 50 triệu đồng cho đại diện Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh. 

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...