Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức Hội vững mạnh

Cập nhật: 08:51 ngày 17/10/2018
(BGĐT)- 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bắc Giang, sự chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư Hội Nông dân (HND) Việt Nam, HND tỉnh Bắc Giang đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ VIII đã đề ra.

Phát huy vai trò chủ thể 

Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp HND đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần nâng cao ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật cho mọi người; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; quan tâm phát triển hội viên gắn với xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Các cấp HND đã kết nạp mới gần 3 vạn người, nâng tổng số hội viên lên hơn 25 vạn.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh thăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên nông dân xã Nghĩa Phương (Lục Nam).  

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cấp HND trong tỉnh đã phát động và thực hiện tốt ba phong trào trọng tâm của Hội. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành nòng cốt, khích lệ, động viên hội viên, nông dân phát huy nội lực, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng tính cạnh tranh; nâng cao thu nhập và đời sống, đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh. 

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 100 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; ước đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 7,5%. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp hội triển khai sáng tạo, phù hợp với từng địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng vạn ngày công lao động, hiến hàng vạn mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi..., đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng NTM...

Nhiệm kỳ tới, HND tỉnh phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển KT-XH ở nông thôn. Trong đó, phát triển mới từ 500 đến 1 nghìn hội viên; 90% cơ sở hội đạt vững mạnh; 60% trở lên số hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện tăng trưởng từ 10% trở lên; mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất một mô hình bảo vệ môi trường và một mô hình kinh tế tập thể. Toàn bộ cán bộ chuyên trách công tác Hội được bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác nông vận; hội viên cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…

Song song với nhiệm vụ củng cố công tác Hội và phát triển phong trào thi đua yêu nước, các cấp hội trong tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; cung ứng giống, vốn, vật tư, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Đặc biệt, HND các cấp đã tích cực vận động nông dân dồn điền, đổi thửa, hình thành nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi tập trung có liên kết bao tiêu sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao.  

Với những kết quả, thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2013 - 2018, HND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, T.Ư HND Việt Nam, UBND tỉnh nhiều lần biểu dương, khen thưởng.  

Đoàn kết, sáng tạo

Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; bước sang nhiệm kỳ 2018 - 2023, phát huy tinh thần “dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”, HND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân và tổ chức HND, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả ba phong trào trọng tâm của Hội về thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng NTM; tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.

{keywords}

Nông dân xã Tân Lập (Lục Ngạn) thu nhập cao từ mô hình trồng cam.

Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thu hút, tập hợp hội viên; giáo dục, nâng cao ý thức chính trị, trình độ cho nông dân. Khuyến khích, hỗ trợ hội viên học tập, sáng tạo trong lao động, sản xuất, thực hiện hiệu quả vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ HND các cấp. 

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất theo hướng tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị có ứng dụng công nghệ cao.

Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, lao động sáng tạo của nông dân, Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX quyết tâm xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, góp phần đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Hội diễn văn nghệ Hội Nông dân
(BGĐT) - Hội Nông dân huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 - 10 (1930 - 2018).
 
Cán bộ hội nông dân tiêu biểu
(BGĐT)- Đó là anh Trương Đức Kế (ảnh), Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Vân An, xã Lương Phong.
 
Ba công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm nay, Hội Nông dân huyện Lục Nam xây dựng 3 công trình chào mừng Đại hội. 
 
Hướng tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa
(BGĐT) - Song song với tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh Bắc Giang đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Hiện nhiều công trình, phần việc đã hoàn thành, bước đầu góp phần phát triển KT-XH địa phương.  
 
Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân
(BGĐT) - Ngày 17 và 18-7, Hội Nông dân huyện Việt Yên, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và lý luận chính trị cho hơn 100 cán bộ hội cơ sở trên địa bàn.
 
Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Lục Nam lần thứ X
(BGĐT) - Ngày 28-6, Hội Nông dân huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Phấn đấu ngày 10-4 hoàn thành đại hội hội nông dân cấp cơ sở
(BGĐT)-Đến nay, 13/21 hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tổ chức thành công đại hội đại biểu hội nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023, đạt tỷ lệ 61%. 
 
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang xây dựng 5 mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất
(BGĐT) - Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang vừa vận động thành lập 5 mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất bao gồm: Chăn nuôi lợn nái sinh sản tại xã Đan Hội (Lục Nam) và xã Bích Sơn (Việt Yên); trồng rau an toàn ở xã Ngọc Thiện (Tân Yên); sản xuất hoa tại xã Dĩnh Trì và Song Mai (TP Bắc Giang).  
 

Bùi Thế Chung

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...