Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Cập nhật: 08:10 ngày 27/09/2018
7 giờ 30 phút sáng nay (27-9) đã diễn ra Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
{keywords}
Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút.

Bắt đầu buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Lễ tang lên đọc lời điếu văn. Lời điếu văn nêu rõ: "Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng".

{keywords}

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu.

Tổng Bí thư điểm lại quá trình công tác của Chủ tịch nước trong hơn 40 năm qua, từ khi là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cho tới khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an rồi trở thành Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, hoạt động của đồng chí Trần Đại Quang gắn liền với lực lượng công an. Đồng chí đã cùng lãnh đạo Bộ Công an thể chế hoá cương lĩnh lãnh đạo của Đảng về bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chính sách về bảo đảm an toàn an ninh quốc gia, phá vỡ nhiều âm mưu chống phá.

Những nỗ lực và cống hiến của Chủ tịch nước trên cương vị người lãnh đạo lực lượng công an đã giúp giữ vững an toàn an ninh, bảo vệ và phát triển đất nước. Trên cương vị Chủ tịch nước từ tháng 4-2016 đến nay, đồng chí đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phối hợp với các tổ chức lập pháp, hành pháp, tư pháp và UBMTTQ Việt Nam tích cực đóng góp vào quá trình đổi mới, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khiêm tốn, nỗ lực hoạt động để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân, Tổ quốc. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha gương mẫu, gần gũi, yêu thương” – Tổng Bí thư nói.

Với 63 năm tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được Đảng và nhà nước đã ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi xin quyết tâm một lòng đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định con đường Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước dân chủ, công bằng, văn minh, đi lên CNXH. Trước nỗi đau thương mất mát không gì sánh được này, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch nước”.

Quốc ca được cử hành trang trọng trong phòng tang lễ. Tất cả mọi người nghiêm trang chào cờ trước linh cữu Chủ tịch nước.

{keywords}

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến cùng toàn thể đại biểu tham dự trong giờ phút mặc niệm tiễn đưa anh linh Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Cùng với Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh (HCM), lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đồng thời diễn ra tại hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1.

Tại Ninh Bình, quê hương Chủ tịch nước cũng tổ chức trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch nước.

Từ 8 giờ 5 phút, lễ di quan đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình bắt đầu.

Từ 15 giờ 30 phút cùng ngày, sẽ diễn ra lễ an táng tại quê hương Chủ tịch nước xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

{keywords}

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

{keywords}

Hình ảnh tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông (Hà Nội)

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo, đảng Nhà nước thắp nén nhang tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

{keywords}

Xe chở vòng hoa viếng Chủ tịch nước xếp ở sân Nhà tang lễ lúc 7 giờ sáng nay. Ảnh: Giang Huy

{keywords}

Tất cả đã sẵn sàng rước linh cữu anh linh Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà.

{keywords}

Các lực lượng tiêu binh đã sẵn sàng trước sân Nhà tang lễ quốc gia.

{keywords}

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang .

{keywords}

Lễ di quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu.

{keywords}

Xe đưa di hài Chủ tịch nước bắt đầu lăn bánh.

{keywords}

Người dân bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.

{keywords}

Tình cảm của người dân với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

{keywords}

Và những giọt nước mắt của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

{keywords}

Xe tang qua Quảng trường Ba Đình, phía sau là Phủ Chủ tịch. Ảnh: Ngọc Thành.

TS (tổng hợp)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...