Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm Khu di tích Công an Khu XII

Cập nhật: 18:03 ngày 19/11/2017
(BGĐT) - Ngày 19-11, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác về thăm Khu di tích Công an Khu XII và kiểm tra tiến độ thi công công trình Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thuộc thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam (Tân Yên). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

{keywords}
Thượng tướng Tô Lâm thăm công trình xây dựng Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Sau khi dâng hương tại chùa Tứ Giáp, Thượng tướng Tô Lâm đã nghe đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân - đơn vị chủ đầu tư công trình báo cáo về tiến độ thi công Khu lưu niệm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 89 tỷ đồng trích từ nguồn vốn xã hội hóa do cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân đóng góp, trên tổng diện tích 2,6 ha và dự kiến hoàn thành trong tháng 3-2018, vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai,Giám đốc Công an Khu XII.

Phát biểu tại đây, Thượng tướng Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang và chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự quá trình thi công. Bộ trưởng yêu cầu nhà thầu cùng đơn vị thi công, chính quyền địa phương tập trung cao độ để hoàn thành đúng thời gian. Đồng chí nhấn mạnh, Khu lưu niệm là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là nơi ghi dấu đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII tiếp nhận lá thư của Bác Hồ gửi lực lượng công an nhân dân, vừa là nơi ghi nhận, tôn vinh sự quan tâm và tình cảm đặc biệt mà Bác Hồ dành cho lực lượng. 

Nhân dịp này, Thượng tướng Tô Lâm dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ huyện Tân Yên; tặng nhân dân thôn Chùa Nguộn 50 triệu đồng tu sửa nhà văn hóa thôn. 

Kim Chung

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...