Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết tại một số địa phương

Cập nhật: 14:32 ngày 17/11/2017
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2017), ngày 17-11, đồng chí  Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trung Hậu, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Dung, lãnh đạo huyện Lục Nam và Công ty cổ phần - Tổng Công ty May Bắc Giang.

{keywords}

Đồng chí Bùi Văn Hải gặp gỡ bà con thôn Trung Hậu, xã Lan Mẫu (Lục Nam).

Trong không khí trang trọng, vui tươi, các đại biểu và nhân dân thôn Trung Hậu đã ôn lại truyền thống 87 năm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đại diện lãnh đạo thôn cũng báo cáo nêu bật những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Thôn có 315 hộ với 1.325 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, nhân dân trong thôn đã nỗ lực đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, khuyến học, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... 

Hiện nay, số hộ nghèo trong thôn còn 22 hộ, hơn 180 hộ có thu nhập bình quân từ 100 triệu đồng/năm trở lên; 92% số nhân khẩu trong thôn có thẻ bảo hiểm y tế. Từ năm 2016, thôn đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa rộng 138 m², tổng kinh phí 597 triệu đồng. Đặc biệt, thôn đã bê tông hóa được 6,8km/8,2km đường trong thôn với tổng giá trị 4 tỷ đồng (nhân dân đóng góp 3,3 tỷ đồng và hơn 1.000 ngày công); cứng hóa được 600m kênh mương nội đồng. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, thôn không có tệ nạn xã hội, môi trường sống trong sạch...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Hải chúc mừng, biểu dương những thành tích nhân dân thôn Trung Hậu đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng chí mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết, thi đua lao động, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần; 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế và bê tông hóa đường trong thôn; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ, nhân dân thôn Trung Hậu, đồng thời cùng đại diện Công ty cổ phần - Tổng Công ty May Bắc Giang đến thăm và tặng quà cho 7 gia đình là công nhân, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lục Nam với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng.

*Cùng ngày, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự Ngày hội Đại đoàn kết và chia vui với nhân dân thôn Trại Mới, xã Tuấn Đạo (Sơn Động). Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Sơn Động.

{keywords}

Đồng chí Thân Văn Khoa trò chuyện với nhân dân thôn Trại Mới. 

Thời gian qua, thôn Trại Mới đã nỗ lực đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động. Năm 2017, thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa; 87% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa… 

Đến nay, thôn có 80% số hộ có thu nhập từ 30 triệu đồng/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo còn 19%. Đặc biệt, nhiều năm nay, thôn không có đám cưới tảo hôn, không còn những thủ tục rườm rà trong cưới, hỏi; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Phát biểu tại đây, đồng chí Thân Văn Khoa ghi nhận những thành tích đạt được của thôn Trại Mới trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng chí mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, giúp nhau thoát nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo mọi điều kiện để nhân dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, đồng chí Thân Văn Khoa tặng thôn Trại Mới 1 bộ tăng âm trị giá hơn 10 triệu đồng.

*Chiều 17-11, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Thịnh, xã Xương Lâm (Lạng Giang). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Lạng Giang.

{keywords}
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng quà thôn Đông Thịnh, xã Xương Lâm. 

Thôn Đông Thịnh có 165 hộ dân. Nhiều năm qua, nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển KT- XH, xây dựng nông thôn mới. Hiện thôn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn hiện còn 7%. Thôn có hơn 85% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, tang, lễ hội được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ba năm liên tục, thôn Đông Thịnh đạt danh hiệu làng văn hóa.
Chung vui với người dân nơi đây, đồng chí Lê Ánh Dương biểu dương những nỗ lực, cố gắng của bà con trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đã tặng thôn Đông Thịnh một bộ tăng âm, loa đài.

                                                                                  Quang Minh - Sỹ Quyết - Vân Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...