Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa XIII

Cập nhật: 13:53 ngày 16/10/2017
(BGĐT) - Sáng 16-10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức khai giảng Lớp cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa XIII (2017 -2019). 

{keywords}

Đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  phát biểu tại buổi khai giảng lớp học.

Đến dự có các đồng chí: Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Công Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I.

Khóa học gồm 90 học viên là trưởng, phó phòng và tương đương đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian hai năm, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối đổi mới của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và những kiến thức về chính trị, KT-XH, đối ngoại... 

Với bộ giáo trình mới, phương pháp giảng dạy chủ yếu theo hướng tự học, tự nghiên cứu, các học viên được các giáo viên gợi mở, định hướng nhiều vấn đề trong tư duy. Qua đó nâng cao kiến thức các mặt, nắm vững nguyên lý và phương pháp khoa học vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, xử lý các tình huống công việc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác.

Phát biểu tại đây, đồng chí Thân Văn Khoa yêu cầu từng học viên phải xác định cho mình động cơ, thái độ học tập đúng đắn, trên tinh thần tự giác, chú ý sắp xếp thời gian khoa học để đến lớp. Đồng chí nhấn mạnh: Học tập lý luận chính trị là để bồi dưỡng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng. Bởi vậy, mỗi học viên cần xây dựng phương pháp học tập bảo đảm hiệu quả nhất; thường xuyên tư duy vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào tình hình cụ thể, thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị mình. 

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo lớp học phối hợp chặt chẽ với Học viện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phân công đồng chí chủ nhiệm lớp bám sát, theo dõi, quản lý chặt chẽ lớp học, bảo đảm số lượng và chất lượng.

Vân Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...