Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quốc hội sẽ phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải thay ông Trương Quang Nghĩa

Cập nhật: 15:39 ngày 09/10/2017
Tại kỳ họp Quốc hội tới, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải (GTVT) của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sau đó sẽ trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GTVT.
{keywords}

Thủ tướng sẽ có tờ trình để Quốc hội phê chuẩn người thay thế ông Trương Quang Nghĩa (bên trái) làm Bộ trưởng Bộ GTVT.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT của ông Trương Quang Nghĩa, người vừa đảm nhận chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh vừa bị cách chức. Sau đó Thủ tướng sẽ trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ngay sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương 6, phiên họp thứ 15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp. Theo kế hoạch này, vấn đề nhân sự sẽ được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 4 tới của Quốc hội.

Trao đổi với phóng viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến cũng cho biết, để không xảy ra khoảng trống "tư lệnh ngành", khi Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã chuyển đi làm nhiệm vụ khác, thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ phải làm tờ trình trong thời gian sớm nhất để Quốc hội phê chuẩn. “Tân Bộ trưởng Bộ GTVT phải phát huy, đồng thời học hỏi, rút kinh nghiệm của các bậc tiền nhiệm để thực hiện tốt trọng trách được giao”, ông Tiến bày tỏ.

Về vai trò đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cũng giống như trường hợp của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trước đây, khi nhận nhiệm vụ mới, để thuận lợi cho quá trình công tác, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa sẽ chuyển về đoàn ĐBQH Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021), ông Trương Quang Nghĩa ứng cử ĐBQH tại tỉnh Sơn La, sau khi trúng cử, ông Nghĩa thuộc đoàn ĐBQH tỉnh này. Như vậy sau khi ông Nghĩa chuyển đoàn, TP Đà Nẵng sẽ tăng lên một ĐBQH (từ 6 lên 7 người), ngược lại đoàn Sơn La giảm 1, chỉ còn lại 5 ĐBQH. Nếu tính cả một người bầu thiếu và không bầu bổ sung, đoàn ĐBQH Sơn La thiếu 2 đại biểu so với cơ cấu được phân bổ.

Theo Luân Dũng/TPO


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...