Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Cập nhật: 14:52 ngày 14/08/2017
(BGĐT) - Ngày 14-8, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Bắc Giang gặp mặt đoàn đại biểu Hội CTĐ tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội CTĐ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 (diễn ra tại Hà Nội ngày 15 và 16-8). 

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải  chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội Đại biểu Hội CTĐ Việt Nam lần thứ X.

Tại đây, đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm. Trong đó nhấn mạnh, Hội đã vận động được Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) ủng hộ hơn 4 tỷ đồng dành tặng quà, bò giống, điều trị bệnh cho người nghèo; duy trì hiệu quả 18 “Nồi cháo nhân đạo” và 68 “Thùng quỹ nhân đạo” trong toàn tỉnh; hỗ trợ 385 gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiến máu tình nguyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp hội CTĐ trong hoạt động nhân đạo. Đồng chí đề nghị thời gian tới, hội CTĐ các cấp đổi mới nội dung, hình thức vận động đáp ứng yêu cầu thực tiễn của từng giai đoạn cụ thể; hội cơ sở tập trung rà soát, nắm tình hình từ đó lựa chọn những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có phương thức hỗ trợ phù hợp. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng để huy động mọi nguồn lực, tổ chức hiệu quả hơn nữa các hoạt động từ thiện; làm tốt vai trò điều phối các nguồn kinh phí tài trợ, bảo đảm giúp đỡ đúng đối tượng.

Đồng chí đề nghị 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CTĐ Việt Nam lần thứ X phát huy tinh thần trách nhiệm, mang nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên CTĐ các cấp trong tỉnh tới Đại hội; tham gia đóng góp ý kiến chất lượng vào nội dung, chương trình thảo luận. Cùng đó, tiếp thu đầy đủ tinh thần nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào nhân đạo của tỉnh trong thời gian tới.

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...