Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thông tin chính thức về đại biểu Quốc hội Võ Kim Cự và Đinh La Thăng

Cập nhật: 08:30 ngày 20/05/2017
Văn phòng Quốc hội trả lời về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của ông Võ Kim Cự và việc ông Đinh La Thăng xin chuyển về đoàn ĐBQH Thanh Hóa.
{keywords}

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trả lời các câu hỏi của báo chí chiều 19-5.

Chiều 19-5, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về Chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14.  Kỳ họp dự kiến sẽ kéo dài 22,5 ngày từ 22-5 đến 21-6. Kỳ họp này sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết, 24 văn bản luật. Lần đầu tiên phần chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tăng từ 2,5 tới 3 ngày.

Trả lời về việc ông Võ Kim Cự xin thôi nhiệm vụ làm ĐBQH, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội đã chấp thuận cho ông Cự thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Như đã biết, sau khi bị kỷ luật và do yếu tố sức khỏe, ông Cự đã xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH. Căn cứ vào pháp luật, Quốc hội xem xét cho ông Cự thôi làm ĐBQH.

Nói thêm về trường hợp của ông Cự, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sai phạm của ông Cự xảy ra khi ông đang làm ở các vị trí Phó Chủ tịch,  Chủ tịch, Bí thư Hà Tĩnh. Ông Cự  thôi làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh năm 2015. Cuối 2015, ông Cự chuyển công tác sang Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tới tháng 4-2016 mới xảy ra hiện tượng cá chết và hai tháng sau mới có kết luận. Trong khi đó, ngày 22-5-2016 chúng ta bầu cử Quốc hội.  Ông Cự được bầu ngay tại Hà Tĩnh, được nhân dân tán thành với số phiếu trên 75%. Do vậy, không phải ông Cự có sai phạm, bị kỷ luật mà vẫn được giới thiệu vào Quốc hội. Tuy nhiên, sau khi bị kỷ luật, tinh thần của ông Cự có suy sụp, ông Cự xét thấy không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nên xin thôi làm đại biểu. Quốc hội cũng đồng tình cho ông thôi làm ĐBQH. 

Về việc chuyển sinh hoạt ĐBQH của ông Đinh La Thăng từ đoàn TP Hồ Chí Minh về đoàn Thanh Hóa, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trên cơ sở kết luận của Trung ương về việc kỷ luật ông Đinh La Thăng, ông Thăng cũng có đơn xin thôi làm Trưởng đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh sẽ bầu lại trưởng đoàn. Bên cạnh đó, ông Đinh La Thăng xin chuyển về Thanh Hóa sinh hoạt. Thanh Hóa cũng có nguyện vọng xin ông Đinh La Thăng về đoàn ĐBQH. Thể theo các nguyện vọng đó, Quốc hội đã chấp thuận cho ông Thăng chuyển về đoàn Thanh Hóa sinh hoạt. 

Ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội dành khoảng 6,5 ngày để xem xét, thảo luận và quyết định về các vấn đề: Các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Đáng lưu ý, dự thảo Luật Du lịch dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này.

Theo Tin tức



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...