Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để xảy ra "điểm nóng" về an ninh trật tự

Cập nhật: 15:42 ngày 15/05/2017
(BGĐT) - Ngày 15-5, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh trật tự (ANTT) toàn quốc từ đầu năm đến nay. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ chủ trì. 

{keywords}

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu Bắc Giang, các đồng chí: Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị dự.

Báo cáo do Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày nêu rõ tình hình ANTT từ đầu năm đến nay nổi lên một số vấn đề như: Tội phạm về kinh tế, môi trường ngày càng phức tạp, tinh vi gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến chính sách phát triển kinh tế trong nước. Mặc dù cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tấn công, truy quét các loại tội phạm hình sự nhưng tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, lạm dụng tình dục đối với trẻ em có chiều hướng gia tăng; tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) chuyển biến chậm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn kém. Các thế lực thù địch, phản động lưu vong tổ chức nhiều hoạt động chống phá Nhà nước theo hướng manh động, liều lĩnh. 

Về phía tỉnh Bắc Giang, tình hình ANTT cơ bản được giữ vững. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt hơn 80%, nhiều ổ nhóm tội phạm ma túy được bóc gỡ, triệt phá. Tuy nhiên, việc tranh chấp đất rừng tại khu vực giáp ranh giữa hai huyện Sơn Động, Lục Ngạn diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới an ninh cơ sở. Ở một vài nơi đã xuất hiện đối tượng kích động, xúi giục người dân chống đối chính quyền. Công tác bảo đảm trật tự ATGT được quan tâm song vẫn xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. 

Thảo luận tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá tình hình thực tế tại địa bàn, khu vực trọng điểm, từ đó đề xuất các giải pháp bảo đảm ANTT.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chủ động nghiên cứu xu hướng hoạt động của các loại tội phạm, đề ra những biện pháp ngăn ngừa sát với thực tiễn địa bàn, từng loại tội phạm riêng biệt, không để xảy ra "điểm nóng" về ANTT. 

Trong công tác bảo đảm ANTT phải gắn trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị, địa phương. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của quần chúng trong công tác bảo đảm an ninh tại cơ sở. 

Giải quyết khiếu kiện đất đai phải thấu tình đạt lý; giải thích, tuyên truyền để người dân nắm được quy định pháp luật tránh để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, xúi giục. Về phía lực lượng công an cần chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tốt, có những phương án đấu tranh mạnh mẽ để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các ngành cần tăng cường phối hợp trong vấn đề an ninh mạng, quản lý thông tin trên mạng xã hội, xử lý nghiêm cơ quan báo chí đưa ra thông tin không đúng sự thật, bôi nhọ chế độ, chính sách.

Từ kết luận của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đề ra một số giải pháp trọng tâm thời gian tới như: Phối hợp với các ngành, địa phương làm tốt công tác dân vận; giải quyết triệt để những kiến nghị của nhân dân. Cùng đó, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình cơ sở, sớm phát hiện những vấn đề phát sinh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...