Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Hữu nghị Việt Nhật vùng Chukyo thăm, làm việc tại Bắc Giang

Cập nhật: 20:47 ngày 08/12/2016
(BGĐT) - Ngày 8-12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nhật vùng Chukyo (Nhật Bản). Cùng dự có đại diện Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND TP Bắc Giang. 
{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn trao quà cho ông Maeda Toshimichi, Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt Nhật vùng Chukyo (Nhật Bản).

Hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển, khó khăn trong việc chăm sóc và nhu cầu trồng thêm cây hoa đào và anh đào ở TP Bắc Giang. Trước đó, vào tháng 3-2015 và tháng 2-2016, tỉnh tiếp nhận 234 cây hoa đào và anh đào do Hội tặng. Số cây này được trồng tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh và Công viên Hoàng Hoa Thám (TP Bắc Giang); giao Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang chăm sóc. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lại Thanh Sơn cảm ơn món quà của nhân dân Nhật Bản và mong muốn Hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thêm một số cây hoa để trồng tại khuôn viên khu vực cầu vượt đường Hùng Vương - cao tốc Bắc Giang - Hà Nội. 

Ông Maeda Toshimichi, Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt Nhật vùng Chukyo thông báo, vào ngày 22-2-2017 sẽ trao khoảng 100 cây hoa đào và anh đào cho tỉnh. Đây là hoạt động thể hiện tình hữu nghị gắn bó của hai đất nước Nhật Bản - Việt Nam, giữa tỉnh Bắc Giang và Hội Hữu nghị Việt Nhật vùng Chukyo. 

{keywords}
Các đại biểu kiểm tra hoa đào Nhật Bản trồng tại khuôn viên Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đã trao tặng mặt trống đồng, món quà đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam cho ông Maeda Toshimichi, mong muốn tình cảm của hai đất nước, dân tộc ngày càng gắn bó. 

Tuyết Mai



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...