Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Cảnh báo tai nạn lao động
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 14:09 ngày 14/11/2017
(BGĐT)- Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra tai nạn lao động, làm nhiều người thương vong. 
{keywords}

Nạn nhân vụ tai nạn lao động ngã giàn giáo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tháng 6-2017.

{keywords}

Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 13-11, tại công trình xây dựng nhà ở của gia đình anh Thân Văn Ánh, thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn. Hậu quả, bà Nguyễn Thị Đạt (SN 1963) là phụ hồ tử vong tại chỗ; ông Thân Văn Sử (SN 1965), thợ xây bị gãy chân, tay (cả hai nạn nhân cùng là lao động ở địa phương). 

Vào thời điểm trên, sau khi đổ xong trần tầng 1, hầu hết thợ xây đã ra ngoài, còn hai người đi sau. Khi ra đến gần cửa chính thì bất ngờ cả khối bê tông trần nhà đổ xuống. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do cột chống trần kém, chằng buộc không cẩn thận lại đặt trên nền đất yếu nên bị lún.

Bắc Giang: Không xảy ra vụ sập trần thạch cao tại Trường THPT Hiệp Hòa số 2
(BGĐT) - Sáng nay, trên một số trang mạng đưa tin: Ngày 14-11, tại một lớp học ở Trường THPT Hiệp Hòa số 2, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xảy ra vụ sập trần thạch cao khiến một học sinh bị thương. 
 
Trước đó, ngày 5-11, anh Trần Văn Công (SN 1972), trú tại thôn Ri, xã Vô Tranh (Lục Nam) bị ngã từ tầng 4 xuống đất khi với tay buộc ròng rọc kéo gạch tại công trình nhà ở của gia đình ông Nguyễn Quang Hoan, tổ 6, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang). Dù đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng do vết thương quá nặng (dập phổi, dập lá lách), anh Công tử vong vào khoảng 18 giờ cùng ngày.

Trong tháng 9- 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn lao động, cụ thể: Ngày 29-9, tại một công trình ở tổ Vĩnh Ninh 3, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang), chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1982), trú tại thôn Bến, xã Liên Chung (Tân Yên) cũng mất đi tính mạng khi bị giá của máy tời vật liệu xây dựng đứt cáp rơi vào đầu.

{keywords}

Một nạn nhân bị kẹt trong máy làm gạch phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc, mất máu nặng, tháng 6-2017.

Ngày 25-9, chị Hoàng Thị Toan (SN 1991), trú tại thôn Cách, xã Mỹ Hà (Lạng Giang) tử vong do ngã từ giàn giáo tầng 2 khi làm việc tại công trình xây dựng nhà dân ở thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên). Ngày 11-9-2017, tại Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Ngọc Châu (Tân Yên) xảy ra vụ tai nạn lao động. Nạn nhân là Nguyễn Đức Tâm (SN 1989) ở thôn Cầu Xi, xã Ngọc Châu. 

Trong khi đang vận hành, chiếc máy đùn gạch bị ứ đất, theo phản xạ, anh Tâm lấy hết sức đè lên và bị máy cuốn ngang bụng, mắc kẹt trong máy. Khi nhập viện, bệnh nhân bị mất máu nặng, đa chấn thương nghiêm trọng. 

Đầu tháng 9-2017, nạn nhân Bùi Văn Tuyến, công nhân Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam (Lục Nam) bị quả lu của máy in cuốn nát bàn tay phải. Do bị cuốn sâu vào máy nên cả người và máy đều được đưa vào viện. 

Ngày 4-8, chị Hà Thị Thủy (SN 1975) ở thôn Lẻ, xã Xuân Hương (Lạng Giang) bị ngã trong khi làm phụ hồ xây dựng một ngôi nhà cao tầng tại phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang). Hậu quả, chị Thủy tử vong.

Vào tháng 6- 2017 trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra 2 vụ tai nạn lao động. Trong đó ngày 23-6, anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1984), xã Tiên Hưng (Lục Nam) bị ngã giàn giáo trong lúc xây dựng công trình. Nạn nhân rơi từ độ cao khoảng 2m xuống đất và bị xà beng đâm từ hậu môn lên phổi trái. Khi nhập viện, thanh xà beng vẫn nằm trong người nạn nhân.

Cùng ngày, anh Vũ Trí Tuấn, 22 tuổi ở xã Xương Lâm (Lạng Giang) bị máy làm gạch nghiền nát chân phải trong khi đang vận hành máy. Toàn thân bệnh nhân bị kẹt trong máy nên người nhà phải đưa cả người và máy vào viện. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc, mất máu nặng. Sau hơn một giờ, các bác sĩ mới tháo được chiếc máy ra khỏi người bệnh nhân để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Kim Hiếu (tổng hợp)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...