Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Cử tri quân đội chủ động, trách nhiệm cao

Cập nhật: 20:07 ngày 06/05/2021
(BGĐT) - Cùng với quân và dân cả nước, những ngày này, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của trên.

Tăng cường thông tin tuyên truyền

Đến Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lục Ngạn vào cuối tháng Tư, ngay từ cổng doanh trại, các lối dẫn, khuôn viên, khu nhà đều được được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu, biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử đã tạo khí thế tưng bừng, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Trước đó, đơn vị tổ chức hơn 100 lượt tuyên truyền trong LLVT huyện và nhân dân địa phương kết hợp, xen kẹp các buổi huấn luyện và trong các đợt dân vận. Nhờ vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, đồng bào các dân tộc có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu danh sách cử tri và tìm hiểu thông tin về bầu cử.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban CHQS huyện kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp theo quy định của cấp trên, thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Quản lý tốt quân nhân thuộc quyền, không đi đến nơi đông người, địa phương có nguy cơ cao. Thực hiện các biện pháp chống lây nhiễm chéo, củng cố khu cách ly tập trung của huyện; sẵn sàng tiếp nhận công dân vào cách ly y tế…

Song song với công tác tuyên truyền và phòng, chống dịch, Ban CHQS huyện phối hợp với Huyện đoàn, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn như: Sư đoàn 325, Lữ đoàn Công binh 219, Trường bắn Quốc gia khu vực 1... thực hiện công tác dân vận; tổ chức thăm, tặng quà, giúp đỡ 40 gia đình chính sách, đồng bào dân tộc ít người, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên nhân dân, cử tri khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và tích cực thực hiện quyền bầu cử.

Cùng với các đơn vị, địa phương, Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thuần thục các phương án nhằm bảo vệ an toàn ngày bầu cừ. Theo đó, Đại đội Trinh sát đã triển khai lực lượng tổ chức luyện tập sẵn sàng phương án tham gia bảo vệ những địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, nhất là kế hoạch A2, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức báo động, luyện tập các phương án bảo vệ an toàn các khu vực, mục tiêu trọng yếu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống khủng bố.

Phát động đợt thi đua cao điểm

Để góp phần bảo đảm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức như: Thông qua sinh hoạt chi bộ, “Ngày sinh hoạt chính trị văn hóa tinh thần”, tọa đàm, treo pa-no, áp phích, khẩu hiệu, tranh cổ động, hệ thống truyền thanh nội bộ, bản tin nội bộ và tích cực chia sẻ thông tin trên các trang, nhóm zalo, facebook. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đối với cuộc bầu cử. 

Là năm đầu tiên được tham gia bầu cử, chiến sĩ Nguyễn Văn Tài (SN 2001), Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được tham gia bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt hơn là được bầu cử trong môi trường quân đội. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trong đơn vị, chúng tôi đã nắm bắt những thông tin cơ bản về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Bản thân tôi sẽ nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình vào ngày 23/5 tới”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình dịch Covid-19; kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp xử lý có hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là vào những thời điểm quan trọng, trên các địa bàn trọng yếu, các điểm bỏ phiếu.

Theo Đại tá Lý Hồng Lương, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, với nhận thức và quyết tâm chính trị cao, cử tri quân đội trên địa bàn tỉnh không chỉ bằng lá phiếu trách nhiệm mà còn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân, toàn quân.

Bài, ảnh: Phạm Đoàn
Trình tự tiến hành kiểm phiếu bầu cử
Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trình tự tiến hành việc kiểm phiếu được thực hiện như sau:
Ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 5/5, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 và các ứng cử viên HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX thuộc đơn vị bầu cử số 3 có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các xã: Vĩnh An, Yên Định, An Bá và thị trấn An Châu, cùng huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Bắc Giang: Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
(BGĐT) - Chiều 4/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết bước hai triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...