Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an huyện Lục Nam: Dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Cập nhật: 07:00 ngày 29/01/2020
(BGĐT) - Chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề “nóng”, tụ điểm phức tạp, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã đánh đúng, trúng nhiều loại tội phạm, giữ ổn định địa bàn. Năm 2019, tập thể Công an huyện được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Chúng tôi đến Công an huyện Lục Nam đúng dịp đơn vị đang thi đua thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, an toàn. Khí thế thi đua của các đội nghiệp vụ như sôi nổi hơn khi tập thể Công an huyện vừa được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

{keywords}

Cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Lục Nam) nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Đội An ninh, cán bộ, chiến sĩ tập trung xây dựng phương án tuyên truyền, vận động 7 hộ còn lại ở thôn Huê Vận 1 (xã Bảo Sơn) nhận tiền đền bù để địa phương triển khai dự án khu dân cư mới. Trong khi đó, tại các đội điều tra, lực lượng trinh sát chủ động xây dựng phương án đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm mới phát sinh. Còn chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - trật tự giao chỉ tiêu cho các tổ chuẩn bị lên đường tuần tra. Thiếu tá Ngụy Phan Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cho biết: “Với quyết tâm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, những ngày này chúng tôi luôn duy trì ba tổ tuần tra trên đường, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như nồng độ cồn, tốc độ và quá khổ, quá tải. Trong các ca tuần tra, chỉ huy đội đều trực tiếp ra đường làm nhiệm vụ, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả của ca do mình phụ trách”.

Tìm hiểu được biết, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công an huyện ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo giải quyết những vấn đề “nóng” phát sinh từ cơ sở. Cụ thể hóa nghị quyết này, từng đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo đơn vị phương án “hạ nhiệt” các điểm phức tạp. Đội Cảnh sát hình sự mở đợt cao điểm đấu tranh theo các chuyên đề như: Trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện và đưa đối tượng đi cai bắt buộc; Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cam kết tăng cường tuần tra, giảm thiểu tai nạn giao thông... Ở cơ sở, Công an xã Cương Sơn lựa chọn hai nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung là tuyên truyền, giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy khu vực giáp ranh với thị trấn Lục Nam và ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam. Ông Trịnh Văn Mạc (SN 1962) ở thôn An Đông, xã Cương Sơn nói: “Nhờ có công an, đến nay các đối tượng nghiện không còn dạt về khu vực giáp ranh để sử dụng ma túy, nạn khai thác cát trái phép cũng được kiểm soát”.

Theo thống kê, năm 2019 Công an huyện Lục Nam điều tra làm rõ 60/74 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá 15 ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội; 25 vụ, 74 đối tượng liên quan đến ma túy; 9 vụ, 80 đối tượng đánh bạc... Đáng chú ý là đơn vị đã đấu tranh, lần đầu đưa ra khởi tố một số vụ án khó như: Khởi tố đối tượng Lương Ngọc Vinh (SN 1982) ở thôn Quỳnh Độ, xã Bắc Lũng vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; khởi tố các đối tượng: Nguyễn Văn Học (SN 1970) ở thôn Đồng Đỉnh, xã Lục Sơn và một nhóm 5 đối tượng ở thôn Dùm, xã Nghĩa Phương về hành vi hủy hoại rừng tạp.

{keywords}

Công an xã Cương Sơn bàn kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết.

Thực tế để cụ thể hóa, giữ vững đơn vị lá cờ đầu, trong đợt cao điểm đang diễn ra, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Công an huyện Lục Nam yêu cầu các đội nghiệp vụ đăng ký thi đua với các tiêu chí cụ thể, sát tình hình thực tế ở từng địa bàn, khu vực và nhiệm vụ. Nhờ đó, chỉ qua tháng đầu cao điểm, toàn đơn vị đã hoàn thành vượt chỉ tiêu chung cả đợt với việc làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản, 4 vụ ma túy, 3 vụ cờ bạc, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1 vụ mại dâm... Điển hình, đơn vị đã làm rõ hành vi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản trị giá gần 65 triệu đồng của đối tượng Đoàn Văn Huy (SN 1994) và Nguyễn Đặng Huy (SN 1989) cùng trú ở thị trấn Lục Nam; triệt phá thành công tụ điểm mại dâm tại nhà Tăng Như Khánh (SN 1968) ở thôn Gốc Dẻ, xã Lục Sơn. Hay như làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 2000) ở thôn Hồ Sơn 2, xã Lục Sơn...

Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, Trưởng Công an huyện chia sẻ: “Giành được cờ đã khó, việc giữ vững thành tích ấy càng khó khăn hơn. Nhận thức rõ thách thức ấy, ngay khi kết thúc năm, chúng tôi yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra hướng khắc phục. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị và chỉ huy các đội đã trực tiếp nhận phụ trách các địa bàn phức tạp, các vụ án khó”.

Kẻ chém phụ nữ trên cầu ở Thái Nguyên sa lưới
Trưởng Công an TP Sông Công (Thái Nguyên), Thượng tá Phạm Ngọc Thanh trưa nay cho biết, đã bắt được kẻ chém 1 phụ nữ trên cầu Cứng. 
Vụ Gateway: Bà Nguyễn Bích Quy bị phạt 2 năm tù
TAND quận Cầu Giấy phạt bà Nguyễn Bích Quy 24 tháng tù, tài xế Doãn Quý Phiến 15 tháng tù cùng về tội vô ý làm chết người, ngày 15-1.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ ngày 5 - 1
(BGĐT) - Từ ngày 5 đến ngày 15 -1-2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó nổi bật là những quy định như: Danh mục các khoản phí do HĐND cấp tỉnh quyết định; bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên...
Lập quỹ trái quy định, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp bị xử lý
Chiều ngày 14-1, bà Lê Thị Kim Loan- UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp xác nhận thông tin Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bỏ phiếu xử lý cách chức Tỉnh ủy viên đối với ông Nguyễn Thành Thơ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Sỹ Quyết
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...