Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tháng Tư ở Quân đoàn 2

Cập nhật: 14:06 ngày 22/04/2019
(BGĐT) - Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 2 còn gọi là Binh đoàn Hương Giang vinh dự là đơn vị chủ lực đánh vào Dinh Độc Lập, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn. Tháng Tư lịch sử này, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng những công trình chào mừng Ngày chiến thắng 30-4-1975.

Tích cực tuyên truyền

“Đúng 17 giờ ngày 26-4-1975, cuộc tiến công của quân ta trên mặt trận phía Đông và Đông Nam Sài Gòn bắt đầu. Các tiểu đoàn pháo binh của Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2) đồng loạt khai hỏa, sau 40 phút trút bão lửa vào Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hòa, Nước Trong, Long Thành, Đức Thạnh, Bà Rịa...các cụm quân địch nằm trên tuyến phòng ngự vòng ngoài đều bị chế áp...” - Đó là một trong những nội dung tuyên truyền về đóng góp của Lữ đoàn Pháo binh 164 trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được Thiếu tá Hoàng Văn Việt, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 đọc chậm rãi, rõ ràng trong bản tin phát thanh 21 giờ hằng tuần.

{keywords}

Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 673, Quân đoàn 2 tham quan Bảo tàng.

Được cán bộ, chỉ huy tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, hầu hết chiến sĩ đều hiểu rõ và tự hào về truyền thống của đơn vị. Chiến sĩ Trần Tuấn Vũ, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Tôi đã thuộc lòng các dấu mốc lịch sử quan trọng mà lực lượng pháo binh của đơn vị tham gia trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tôi rất vinh dự, tự hào vì được khoác lên mình bộ quân phục có phù hiệu hình hai nòng pháo thần công đặt chéo của binh chủng”.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp tiếp nhận tân binh, kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30-4 và các ngày truyền thống của đơn vị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đều chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân đẩy mạnh tuyên truyền với các nội dung, hình thức phong phú. Lữ đoàn Xe tăng 203- một cánh quân quan trọng của Quân đoàn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh đã bám sát chỉ đạo đó. Cứ đến khung giờ quen thuộc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều chăm chú lắng nghe nội dung tuyên truyền theo chuyên đề “Quân đoàn 2 trong Đại thắng mùa Xuân” trên bản tin phát thanh nội bộ. Giờ nghỉ, ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn lại tổ chức lau chùi, vệ sinh mô hình hai chiếc xe tăng số hiệu 843 và 390. Đứng bên cạnh hai “nhân chứng lịch sử”, các quân nhân đều nhớ về thời khắc lịch sử hào hùng, khâm phục sự can trường, táo bạo của Trung úy Bùi Quang Thận, Trung úy Vũ Đăng Toàn và các pháo thủ khác trên kíp xe đã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, phất cao lá cờ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Bức tường lịch sử Quân đoàn

Để chào mừng 45 năm ngày truyền thống Quân đoàn, 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn cơ sở Trung đoàn 111, Sư đoàn 306 đã xây dựng một công trình ý nghĩa mang tên “Bức tường lịch sử Quân đoàn 2”. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chỉ huy các cấp, công trình đã hoàn thành sau một tháng thi công với tất cả tình cảm cán bộ, chiến sĩ dành cho đơn vị. Một trong những nội dung được họa sĩ trau chuốt từng nét vẽ là chiến thắng của Binh đoàn Hương Giang trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đó là hình ảnh nhằm thẳng quân thù mà tới, xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Thông qua tranh vẽ thấy rõ tinh thần "Thần tốc, táo bạo, quyết thắng" của một Quân đoàn chủ lực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tháng Tư là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ, nhân viên Bảo tàng Quân đoàn 2. Đại tá Đỗ Văn Sáu, Giám đốc Bảo tàng chia sẻ: Với chủ đề "Quân đoàn 2- Dấu chân thần tốc", vừa qua, chúng tôi đã mang hàng trăm hiện vật tới Lữ đoàn Pháo binh 164, Sư đoàn 304, Trung đoàn 111 (Sư đoàn 306) để cán bộ, chiến sĩ được tận mắt chứng kiến, cảm nhận và tự hào về thế hệ cha anh". Với những hoạt động, công trình trên, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Hương Giang càng hiểu thêm về truyền thống hào hùng của đơn vị, từ đó ra sức học tập, thi đua, lập nhiều thành tích.

Quân đoàn 2: Phát động thi đua “Luyện quân, lập công, quyết thắng”
(BGĐT)-Ngày 1-4, các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Quân đoàn 2 đồng loạt phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng”.
 
Tuổi trẻ Quân đoàn 2: Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào “Thanh niên quân đội tiến thân vào khoa học, công nghệ”, “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ Quân đoàn 2 đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
 
Học sinh trải nghiệm làm chiến sĩ tại Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2)
(BGĐT)-Ngày 16-3, tại Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2), 60 học sinh Trường THCS xã Chu Điện, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) tham gia trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ”.
 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...