Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Xe cơi nới thành, thùng "tái xuất" trên nhiều tuyến đường

Cập nhật: 16:05 ngày 26/03/2019
(BGĐT) - Sau một thời gian im ắng, thời điểm này tình trạng xe tải cơi nới thành, thùng lưu thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lại tái diễn. Các xe này luôn đi cùng với chở quá tải gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và gia tăng nguy cơ tai nạn.

8 giờ sáng 26-3, phóng viên Báo Bắc Giang có mặt tại quốc lộ 37 đoạn chạy qua các xã: Bắc Lũng, Vũ Xá và Cẩm Lý (huyện Lục Nam) nhận thấy nhiều xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến này. Sau gần 1 giờ có mặt tại đây, phóng viên ghi nhận được hơn 20 xe tải tự ý cải tạo, cơi nới thành, thùng. Trong đó phần lớn thùng xe được nâng thêm 30-40 cm, thậm chí có xe lắp thêm 60 cm thành để chở đất.

{keywords}

Xe tải cơi nới thành, thùng lưu thông trên quốc lộ 37, đoạn qua xã Vũ Xá (huyện Lục Nam).

Ảnh chụp hồi 8 giờ 30 phút ngày 26-3.

Chị M ở thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý phản ánh, gần một tháng nay, mỏ đất tại thôn hoạt động trở lại, kéo theo hàng chục xe tải thường xuyên chở đất ra, vào. Nhiều phương tiện che đậy không kín khiến đất rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường.

{keywords}

Không chỉ tự ý thay đổi kích thước thùng xe, chủ xe tải BKS 98C-161.54 che đậy không kín khiến đất vương vãi.

Ảnh chụp tại quốc lộ 37 thuộc thôn Hố Trúc lúc 8 giờ 40 phút sáng 26-3.

Điểm đầu của những xe tải này là mỏ đất ở thôn Hố Trúc và đích đến là những chiếc thuyền đậu trên sông Lục Nam, đoạn chảy qua thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng.

{keywords}

Sau khi di chuyển quãng đường dài gần 2 km, xe tải BKS 98C-161.54 trút ben tại thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng.

Ảnh chụp hồi 8 giờ 50 phút ngày 26-3.

Không chỉ tại quốc lộ 37 đoạn qua huyện Lục Nam mà ở nhiều tuyến đường khác trên địa bàn, phóng viên dễ dàng bắt gặp những xe tải được hàn thêm phần khung chắn phía trên thành xe để nâng tải trọng. 

Tại tỉnh lộ 295, đoạn qua xã Tân Hưng (huyện Lạng Giang), nhiều xe tải cơi nới vẫn "thỏa sức" lưu thông. Tương tự, tại quốc lộ 1 đoạn qua huyện Lạng Giang và đường Xương Giang (TP Bắc Giang), tình trạng trên cũng diễn ra phổ biến.

Trong khi đó, dù không rầm rộ như hồi cuối năm 2018 song không khó bắt gặp các phương tiện cơi nới lưu thông tại các tuyến đường ở huyện Việt Yên, thậm chí ngay trước cổng Công an huyện.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được trong ngày 26-3:

{keywords}

Ba xe gắn mác Công ty Phúc Thịnh nối đuôi nhau lưu thông trên tỉnh lộ 295, đoạn qua xã Tân Hưng (Lạng Giang), trong đó có 2 xe cơi nới thành, thùng.


{keywords}

Xe cơi nới đang xuống hàng ven tỉnh lộ 295, đoạn qua xã Tân Hưng (Lạng Giang).


{keywords}

Xe tải vi phạm lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phi Mô (Lạng Giang)


{keywords}

... và trên đường Xương Giang (TP Bắc Giang).


{keywords}

Xe có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải "hiên ngang' chạy qua bờ hồ thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên).


{keywords}

Ba xe cơi nới đỗ thành hàng tại công trình xóa bỏ dải phân cách trên quốc lộ 37, đoạn qua Khu công nghiệp Đình Trám.

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...