Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban CHQS huyện Sơn Động: Xây dựng doanh trại chính quy, sạch đẹp

Cập nhật: 16:23 ngày 21/03/2019
(BGĐT) - Mặc dù ở vùng cao còn nhiều khó khăn, song cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Sơn Động (Bắc Giang) luôn chú trọng xây dựng doanh trại chính quy, sạch, đẹp.

Huy động các nguồn lực

Xác định việc xây dựng doanh trại của Ban CHQS huyện chính quy, sạch, đẹp là một bước quan trọng cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Sơn Động tập trung cao thực hiện nhiệm vụ này. 

{keywords}

Doanh trại mới của Ban CHQS huyện Sơn Động đang hoàn thiện và dự kiến đưa vào sử dụng dịp 30-4 tới.

Đảng ủy Quân sự huyện Sơn Động đã đưa công tác xây dựng doanh trại chính quy, sạch, đẹp vào Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, từ khi được Bộ Quốc phòng chấp thuận việc xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện ở khu vực mới (năm 2016), công tác này càng được quan tâm hơn. 

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cho biết: “Sơn Động là huyện vùng cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư xây dựng, củng cố doanh trại của LLVT gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 1, huyện đã bố trí thêm kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện mới với diện tích khoảng 10 ha. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và 2 với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Doanh trại mới chính quy, đồng bộ sẽ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp bộ đội yên tâm công tác”.

Được biết, doanh trại Ban CHQS huyện Sơn Động đang sử dụng được xây dựng từ lâu với diện tích 7 nghìn m2 nên không đủ để bố trí vườn tăng gia, khu huấn luyện thể lực, nhà đa năng... do đó việc di chuyển ra khu vực rộng rãi hơn là nhu cầu cấp bách.

Bên cạnh huy động các nguồn lực từ ngân sách trung ương và địa phương, LLVT huyện Sơn Động còn tập trung phát huy nội lực xây dựng doanh trại mới. Đã thành thông lệ, cứ đến giờ nghỉ, ngày nghỉ, các đồng chí chỉ huy Ban CHQS huyện lại xắn tay cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện các phần việc ở khu doanh trại mới. Người cắt tỉa, chăm sóc cây, người phát quang, kè cống. 

Doanh trại của Ban CHQS huyện Sơn Động đang được xây dựng có diện tích 10 ha, tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 50 tỷ đồng được hỗ trợ từ ngân sách của Bộ Quốc phòng và Quân khu 1.

Xác định đơn vị là nhà nên ai cũng muốn đóng góp một phần công sức cho ngôi nhà chung khang trang hơn. Vừa cùng đồng đội chăm sóc hàng cây xanh mới trồng, Thiếu tá Hoàng Hùng Mạnh, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện chia sẻ: “Doanh trại đang bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện nên chúng tôi tập trung cho việc dọn dẹp doanh trại mới, trồng thêm cây xanh. Đồng thời, chuẩn bị nguyên, vật liệu, lựa chọn một số cán bộ, chiến sĩ vẽ bảng, biển trong đơn vị”. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Sơn Động đã dành hàng nghìn ngày công để san lấp mặt bằng, phát quang, đào hào, trồng cây xanh.

Dồn sức bảo đảm tiến độ

Doanh trại mới của Ban CHQS huyện Sơn Động có diện tích 10 ha, trong đó có 4 ha được bố trí xây dựng thao trường huấn luyện bắn đạn thật. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho hay: “Sơn Động là đơn vị đầu tiên trong tỉnh xây dựng thao trường huấn luyện bắn đạn thật ngay tại đơn vị. 

Xác định đây là điểm nhấn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở địa phương, vừa qua, bộ đội chính quy cùng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã đóng góp hơn 1 nghìn ngày công đào hào, làm đường, kè cống, trồng cây xanh khu thao trường. Sắp tới các hội thi, hội thao, huấn luyện, diễn tập, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện sẽ không còn phải đi mượn trường bắn, tạo thuận lợi cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”.

Dạo một vòng khu doanh trại mới, chúng tôi nhận thấy bên cạnh thao trường, khu vực khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh được bố trí hài hòa, trung tâm chỉ huy thoáng mát, sạch sẽ. Nhà ăn, khu nghỉ, nhà bếp, nhà xe, nhà kho, khu tăng gia, vườn thuốc, sân chơi thể thao… thiết kế khoa học. Hệ thống điện, nước được ngầm hóa bảo đảm mỹ quan, an toàn. 

Dự kiến, doanh trại mới sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp 30-4 tới, dù chưa nhận được nguồn kinh phí của cấp trên thực hiện giai đoạn 3 nhưng Ban CHQS huyện đã làm việc với đơn vị thi công tạm ứng kinh phí bảo đảm tiến độ. Đồng thời, đơn vị có kế hoạch huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên dọn dẹp, di chuyển doanh trại ngay khi thi công xong.

Việt Anh

Quân khu 1: Tổng kết hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”
(BGĐT) - Ngày 16-3, tại hội trường UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang), Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức hội nghị tổng kết hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” các ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp huyện thuộc bộ CHQS 6 tỉnh năm 2017. 
 
Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”: Ban CHQS huyện Yên Dũng đạt loại giỏi
(BGĐT)-Ngày 26-10, Ban giám khảo hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp” năm 2017 của  Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra và chấm điểm “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh sạch đẹp năm 2017” tại Ban CHQS huyện Yên Dũng (Bắc Giang). 
 
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Xây dựng doanh trại chính quy, sạch đẹp
(BGĐT) - Xây dựng doanh trại chính quy là một bước cụ thể hóa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều dự án mới bảo đảm cho bộ đội có nơi làm việc, ăn, nghỉ, yên tâm công tác.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...