Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tân Yên: Hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2019

Cập nhật: 10:06 ngày 21/02/2019
(BGĐT) - Sáng 21-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tân Yên (Bắc Giang) long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019.

Đến dự và động viên 312 thanh niên của huyện nhập ngũ đợt này có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần QĐND Việt Nam); Thiếu tướng Tô Ân Xô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện Tân Yên.

{keywords}

Quang cảnh lễ giao nhận quân.

Để nâng cao chất lượng tân binh, Hội đồng NVQS huyện Tân Yên chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân; tăng cường tuyên truyền Luật NVQS tới nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; quá trình thực hiện bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Bí thư Huyện ủy Tân Yên nhận ngọn lửa truyền thống từ tân binh.

Theo đánh giá, các thanh niên nhập ngũ đợt này có phẩm chất chính trị, văn hóa và sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong đó, 74,3% tân binh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, 2; trình độ trung học phổ thông chiếm 71,8%. Đặc biệt, trong số thanh niên trúng tuyển có 8 người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học; 16 trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

{keywords}

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thay mặt những thanh niên nhập ngũ, tân binh Nguyễn Quang Huy (SN 2000) ở xã Liên Sơn hứa tiếp tục phát huy truyền thống đất Cầu Vồng, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của tuổi trẻ với Tổ quốc. Tích cực học tập, rèn luyện tốt trong môi trường quân đội, công an để trưởng thành cả về sức khỏe, thể lực, nhận thức, ý thức chính trị, xứng đáng với niềm tin của quê hương, gia đình.

{keywords}

Bịn rịn lúc chia tay.


{keywords}

Tân binh huyện Tân Yên lên xe về đơn vị.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ tân binh được bàn giao cho các đơn vị: Trung đoàn bộ binh 2 (Sư đoàn 3); Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1); Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học); Đoàn 285 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng) và Bộ Công an.

Sỹ Quyết


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...