Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang TP Bắc Giang vững mạnh
Những trang sử vàng
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Bắc Giang đã mưu trí dũng cảm đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ, tiêu hao, tiêu diệt, bắt sống, làm bị thương hàng trăm tên địch, thu và phá hủy nhiều vũ khí, đạn dược, kho tàng của địch, giữ vững vùng tự do, mở rộng căn cứ du kích.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Bắc Giang kiểm tra vũ khí, trang thiết bị. |
Điển hình như tháng 2-1949, du kích xã Song Mai đánh chặn quân Pháp đi càn, tiêu diệt 7 tên địch, bắn bị thương 5 tên khác, bắt Lý trưởng. Đồng thời, phá hủy 6 km quốc lộ 13 từ thị xã Phủ Lạng Thương đi xã Thái Đào, huy động nhân dân chuyển thóc, gạo ra vùng tự do. Tháng 1-1952, du kích xã Dĩnh Kế phối hợp với các đơn vị phục kích đánh địch từ làng Ngươi đến làng Vĩnh Ninh, tiêu diệt 150 tên, làm bị thương 28 tên địch, thu 5 đại liên, 6 tiểu liên, 2 súng lục, 13 súng trường và phá hủy 6 xe tăng, xe bọc thép.
Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thị ủy Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức sơ tán thành 4 tiểu khu, đào 150 hầm kiên cố, 5.280 hầm kéo chữ A, hàng chục nghìn hố cá nhân. Từ năm 1961 đến 1964, LLVT thị xã Bắc Giang tập trung xây dựng, củng cố tổ chức, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ, huấn luyện phòng không nhân dân, chuyển mọi hoạt động địa phương từ thời bình sang thời chiến. Từ năm 1965 đến 1975, đế quốc Mỹ huy động hàng nghìn lượt máy bay, kể cả B52, dội bom xuống song LLVT thị xã Bắc Giang vẫn hiên ngang đứng vững.
Đầu tháng 3-1966, giặc Mỹ cho nhiều tốp máy bay đánh phá dữ dội vào các mục tiêu trên địa bàn, LLVT thị xã Bắc Giang đánh trả quyết liệt, bắn rơi một máy bay F105. Trong 12 ngày đêm lịch sử năm 1972, LLVT thị xã Bắc Giang hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị pháo phòng không bắn rơi 4 máy bay trong đó có 1 máy bay F111, góp phần chia lửa cùng quân dân Thủ đô và làm lên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Những năm tiếp theo, quân và dân TP Bắc Giang tập trung khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố quốc phòng- an ninh, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
Tiếp nối truyền thống
Với những đóng góp đó, LLVT TP Bắc Giang được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng LLVT nhân dân”; 6 tập thể và một cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”.
Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã có hơn 1 nghìn người con ưu tú của TP Bắc Giang chiến đấu và hy sinh ở các chiến trường; 98 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. |
Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT TP Bắc Giang luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch.
Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ TP vững chắc, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy rừng, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng thường trực, xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, hoàn thành tốt chỉ tiêu động viên, tuyển quân. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện cho phát triển KT- XH.
Thượng tá Nguyễn Văn Tình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Bắc Giang
Ý kiến bạn đọc (0)