Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xét xử đối tượng Hoàng Văn Vương về tội cố ý gây thương tích

Cập nhật: 12:29 ngày 06/12/2018
(BGĐT) - Ngày 5-12, TAND huyện Yên Thế (Bắc Giang) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Vương (SN 1973) trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu (Yên Thế) về tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn Vương thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 10-7-2018, Công an huyện Yên Thế nhận được tin báo tại khu vực sân vận động thôn Trại Mới xảy ra vụ đánh nhau khiến chị Vũ Thị O (SN 1978), cùng thôn Trại Mới bị thương. Đến 22 giờ cùng ngày, Vương đến Công an huyện Yên Thế đầu thú, thừa nhận dùng dao rạch nhiều nhát vào vùng mặt, ngực và chân trái chị O, khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

{keywords}

Gương mặt chị O bị biến dạng do Vương gây thương tích.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, chị O và Vương làm đám cưới và ở cùng nhau từ cuối năm 2016 nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tháng 6-2017, chị O đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Đầu tháng 7 vừa qua, khi về thăm quê, Vương cho rằng chị đã có người đàn ông khác nên dùng dao gây thương tích. 

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vương 27 tháng tù giam.

Xung quanh vụ chồng rạch mặt vợ tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế (Bắc Giang): Nạn nhân bị tổn thương 29% sức khỏe
(BGĐT) - Ngày 25-9, Trung tá Nguyễn Văn Thọ, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả giám định thương tật đối với chị Vũ Thị O (SN 1978), trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu (Yên Thế). Kết quả, nạn nhân bị tổn thương 29% sức khỏe.
 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...