Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Nam

Cập nhật: 15:05 ngày 28/11/2018
(BGĐT) - Ngày 28 và 29-11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Nam năm 2018.

Đến dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh cùng một số đồng chí thành viên BCĐ diễn tập tỉnh, lãnh đạo sở, ngành tỉnh. 

{keywords}

Đồng chí Lại Thanh Sơn phát biểu tại buổi diễn tập.

Cuộc diễn tập lần này được chia làm 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến giữ vững KVPT. Trong diễn tập, tiến hành thực binh các nội dung: Xử trí tình huống A2 giải tán biểu tình, đánh chiếm lại mục tiêu, giải cứu con tin; thực binh phòng tránh, đánh trả địch tập kích hỏa lực đường không vào căn cứ chiến đấu; đại đội bộ binh phục kích địch ở địa hình rừng núi. 

{keywords}

 Nội dung họp Ban Thường vụ Huyện ủy để chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Chuẩn bị diễn tập, huyện Lục Nam đã nâng cấp tuyến đường kinh tế kết hợp với quốc phòng vào khu căn cứ chiến đấu; cải tạo, nâng cấp cơ quan Ban CHQS huyện; đầu tư xây dựng Trường bắn; hoàn chỉnh hồ sơ, thu hồi chuyển mục đích sử dụng sang đất quốc phòng; đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng... 

{keywords}

Cán bộ Công an huyện Lục Nam và nhân dân thực binh tình huống giải tán biểu tình.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ, đạo diễn diễn tập tỉnh nắm chắc nội dung để tổ chức duy trì, điều hành cuộc diễn tập KVPT huyện Lục Nam năm 2018 đạt được mục đích, yêu cầu. Các tập thể, cá nhân tham gia đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung trong quá trình diễn tập. Trong thực hành phải sát với đối tượng tác chiến, không phô trương hình thức, phù hợp với tình hình của địa phương, có tác dụng thiết thực hiệu quả. Sau diễn tập góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT - XH của địa phương. Đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, thành phần tham gia diễn tập, bảo đảm giữ bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật. 

{keywords}

Công an huyện Lục Nam thực binh tình huống giải cứu con tin.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương những năm tiếp theo, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018
(BGĐT)-Thị trấn Tân Dân và xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.
 
Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018
(BGĐT) - Ngày 30-10, tại xã Phồn Xương, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018.
 
Sơn Động: Hoàn thành xuất sắc diễn tập chiến đấu phòng thủ
(BGĐT) - Trong hai ngày 24 và 25-10, UBND huyện Sơn Động tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018 tại xã An Châu và An Bá. 
 
Diễn tập chiến đấu phòng thủ 4 xã năm 2018
(BGĐT) - Trong 2 ngày 18 và 19-10, huyện Hiệp Hòa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 4 xã Hoàng Lương, Hoàng Thanh, Thanh vân, Đồng Tân.
 

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...