Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề bảo đảm ATGT những tháng cuối năm

Cập nhật: 14:45 ngày 20/11/2018
(BGĐT) - Thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông (TNGT) tối thiểu 10% trên cả ba tiêu chí so với 6 tháng đầu năm 2018, chấm dứt tình trạng xe cơi nới thành thùng trái phép hoạt động, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) và công an các địa phương đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Từ đầu quý IV đến nay, TNGT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn biến phức tạp, toàn tỉnh xảy ra xảy ra hơn 60 vụ, làm gần 50 người chết và hàng chục người bị thương. Một số địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng là: Lục Nam, Lạng Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa.

{keywords}

Cảnh sát giao thông kiểm tra người điều khiển phương tiện theo chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông còn hạn chế. Tình trạng điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia diễn ra nhiều. Tối một ngày cuối tháng 10, chúng tôi có mặt tại tỉnh lộ 295B, đoạn qua phường Xương Giang (TP Bắc Giang), nơi tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Trong gần 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng kiểm tra hơi thở hơn 30 lái xe thì 10 trường hợp có nồng độ cồn vượt quá quy định. Cá biệt, có người say đến mức... ngủ ngay tại khu vực kiểm soát! Bên cạnh đó, một số lái xe thường điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ, tránh vượt sai quy định nên dẫn tới va chạm, tai nạn. Việc sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng hoặc không đội mũ bảo hiểm cũng là một trong những lý do khiến người tham gia giao thông bị chấn thương sọ não dẫn tới tử vong.

10 tháng năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 407 vụ TNGT, làm chết 191 người, bị thương 331 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng gần 250 vụ, 117 người chết, 191 người bị thương. Ngoài huyện Sơn Động thì 9 huyện, TP còn lại đều tăng cả ba tiêu chí.

Với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi TNGT, thời gian qua, công an các địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm cụ thể dựa theo đặc điểm tuyến, địa bàn, thời điểm thường xảy ra tai nạn, va chạm giao thông. Trung tá Trần Đình Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an huyện Lục Ngạn) cho biết: "Xác định khu vực tiềm ẩn nguy cơ TNGT là quốc lộ 31, tỉnh lộ 289, 290, tại các vị trí giao cắt, khuất tầm nhìn, đơn vị bố trí cán bộ cắm chốt để nhắc nhở người dân lái xe an toàn. Ngoài ra, trên địa bàn luôn có từ 2-3 tổ công tác hoạt động nhằm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm. 10 tháng qua, Công an huyện đã triển khai gần 1.000 ca tuần tra, từ đó phát hiện, lập biên bản 5.400 trường vi phạm, thu nộp ngân sách gần 4 tỷ đồng".

Những tháng cuối năm, dự báo số người và phương tiện lưu thông trên các tuyến sẽ tăng mạnh trong khi đó hạ tầng trên một số tuyến đang xuống cấp, thiếu đồng bộ nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ATGT. Trước thực trạng này, ngày 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Thượng tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương, phòng nghiệp vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, căn cứ tình hình thực tế tổ chức các đợt cao điểm theo chuyên đề, đồng thời ngăn ngừa xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn.

Hai Cảnh sát giao thông bị đâm trọng thương khi đang làm nhiệm vụ
Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Đạt về hành vi gây thương tích để điều tra theo quy định của pháp luật.
 
Đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang: Xuống cấp, thiếu cảnh báo an toàn
(BGĐT)- Sau một thời gian đưa vào sử dụng, đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Giang (dài mỗi bên gần 20 km) đang xuống cấp nghiêm trọng và hiện rõ những bất cập. Thời gian qua đã xảy ra không ít vụ tai nạn chết người trên tuyến này.
 
Hàng nghìn lái xe tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông
(BGĐT) - Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”, 9 giờ ngày 18-11, tại nhiều tuyến đường trong tỉnh Bắc Giang, hàng nghìn lái xe đã xuống đường dành một phút tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).
 

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...