Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Nhiều "con bạc khát nước” tan cửa nát nhà

Cập nhật: 19:42 ngày 15/11/2018
Chiều 15-11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây đánh bạc nghìn tỷ do 2 "ông trùm" Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành có khoảng 43 triệu tài khoản, số tiền nạp vào hệ thống để sát phạt gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, hàng loạt “con bạc khát nước" đã tan cửa nát nhà.

Trong ngày xét xử thứ 4, bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1974, ở Thái Bình) khai trước HĐXX rằng do ham mê đánh bạc dẫn đến nợ nần. Bị cáo Minh thừa nhận hành vi đánh bạc kéo dài từ tháng 7-2016, đến 7-2017, bằng hình thức "tài xỉu".

{keywords}

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, nhiều con bạc tan cửa nát nhà, bị cáo Phạm Quang Minh khai tại tòa đã phải bán nhà để trả nợ.

Bị cáo Minh mua, bán gần 19 tỷ Rik, tương đương 15 tỷ đồng. Qua tài khoản đánh bạc mang tên “Minh Gà”, bị cáo đã tham gia 35 phiên đánh bạc ngày 8 và 9-8-2016. Bị cáo đặt cược 99 triệu Rik, tương đương 82 triệu đồng, và được hệ thống trả thắng cược là 196 triệu Rik, tương đương 162 triệu đồng.

Khi chủ tọa phiên tòa Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương hỏi về việc bị cáo làm nghề tự do, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng thì lấy tiền ở đâu để đánh bạc, có phiên đặt cược đến 80 triệu đồng chỉ trong một phiên? Bị cáo Minh khai rằng, số tiền đánh bạc bị cáo lao động tích góp từ nhiều năm trước mà có.

Phạm Quang Minh thừa nhận từ khi tham gia vào “xới bạc” này đã thua lỗ tới 2 tỷ đồng, phải vay mượn tiền của người thân và cuối cùng bán nhà để trả nợ.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa Thẩm Phán Nguyễn Thị Thùy Hương về việc bị cáo bán nhà thì vợ con bị cáo ở đâu, bị cáo Phạm Quang Minh cho biết: "Vợ bị cáo đã bỏ đi đâu không rõ".

Một trường hợp khác là bị cáo Phùng Ngọc Khánh (SN 1995, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), bị truy tố về tội Đánh bạc. Khi trả lời HĐXX, bị cáo Khánh khai, tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22-7-2016 với tên đăng nhập là “FB_3598649783”, tên hiển thị là “OAnkkhank”.

Về mua bán Rik, Phùng Ngọc Khánh khai giao dịch với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu với các đại lý cấp 2 và cấp đại lý cấp 1 với tổng giao dịch mua, bán Rik là gần 3,2 tỷ Rik, tương đương hơn 2,6 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong ngày 8-8-2016, Phùng Ngọc Khánh đã tham gia 84 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi “tài- xỉu”, trong đó có 4 phiên đặt cược được trả thưởng từ hơn 60 triệu Rik, tương đương 50 triệu đồng. Nhưng đây chưa phải là phiên đặt cược cao nhất của bị cáo Khánh, phiên chơi bạc đặt cược cao nhất mà Khánh được trả thưởng gần 155 triệu Rik, tương đương 130 triệu đồng.

{keywords}

Bị cáo Liêu Văn Hoàng dù ở tận vùng sâu, vùng xa của Cao Bằng nhưng tham gia đánh bạc lên tới hơn 19 tỷ đồng.

Cá biệt, có bị cáo Liêu Văn Hoàng dù ở tận một nơi vùng sâu, vùng xa của huyện Hòa An (Cao Bằng) nhưng lại tham gia chơi game bài Rikvip/Tip.Club có 285 lần giao dịch với tổng giá trị lên tới hơn 19 tỷ đồng. Cụ thể, về giao dịch mua bán Rik, Hoàng mua bán với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Đăng Khoa, với tổng giao dịch mua bán Rik là 285 lần = 23.628.368.205 Rik, tương đương 19.611.545.610 đồng.

Chỉ trong 2 ngày 8 và 9-8-2016, Hoàng đã tham gia 59 phiên đánh bạc. Lần nhiều nhất là 125 triệu đồng và được hệ thống trả thắng cược 184 triệu đồng.

Cũng trong ngày 15-11, bị cáo Phạm Quang Thành cho biết, trong ngày 8-8-2016, đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi "tài - xỉu". Trong đó, có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất là 130 triệu Rik, tương đương 107 triệu đồng. Để phục vụ cho việc mua bán Rik, Phạm Quang Thành mở 1 tài khoản tại Ngân hàng Đông Á, có số dư tài khoản là âm 2,8 triệu đồng. Chủ tọa phiên tòa có hỏi vì sao lấy tên đăng nhập “bannhachoirik122” (bán nhà chơi Rik - PV), bị cáo Thành đã trả lời, quá trình đánh bạc đã thua 3 tỷ và chỉ bán ô tô trị giá gần 2 tỷ đồng chứ chưa phải bán hay cầm cố nhà.

Cáo trạng nêu rõ, để đánh bạc, các đối tượng đăng nhập vào tài khoản đánh bạc, từ màn hình giao diện chính của tài khoản đánh bạc, chọn một trong 54 hình thức đánh bạc do cổng game bài Rikvip cung cấp để chuyển sang giao diện game đánh bạc. Đối tượng đánh bạc dùng số Rik đang có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định đặt cược đối với mỗi hình thức đánh bạc khác nhau, đối tượng đánh bạc có thể cược với hệ thống nhà cái (với các hình thức đánh bạc như Bắn cá, Nổ hũ, Thủy cung...) hoặc cược giữa các đối tượng đánh bạc với nhau (như hình thức đánh bạc Tài - Xỉu, Liêng, Ba cây...). Nếu thua, đối tượng đánh bạc bị mất đi số Rik đặt cược tương ứng trong tài khoản, nếu thắng đối tượng đánh bạc được tăng thêm Rik trong tài khoản (mỗi hình thức đánh bạc có tỷ lệ trả thưởng khác nhau).

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Bị cáo phản cung hé lộ tình tiết bất ngờ
Tại phiên xét hỏi sáng nay (15-11), bị cáo Trần Thiện Tiến đã báo cáo lại lời khai của mình. Tiến nói do chiều qua (14-11), bị cáo bị sốt nên không nhớ mình sử dụng 2 nick để đánh bạc. Bị cáo quê Thái Nguyên nói "biết hành vi của mình là sai trái".
 
Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: "Thời gian mang bầu, bị cáo vẫn chơi bạc như thường"
"Gia đình bị cáo cũng không biết bị cáo chơi bạc. Thời gian mang bầu đứa con thứ 2, bị cáo vẫn chơi bạc như thường”, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) và luật sư tại phiên xét hỏi sáng 14-11.
 
Bị cáo là manh mối đầu tiên vụ “đánh bạc nghìn tỷ” khai gì tại tòa?
Khi được yêu cầu lên bục khai báo để Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi, bị cáo Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị) đã thừa nhận hành vi phạm tội là sử dụng Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại của chị Võ Minh Phương (SN 1983, ở Phú Thọ), với số tiền 55 triệu 
 
Trùm đường dây đánh bạc ngàn tỷ rửa tiền qua đầu tư BOT
Bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc, các bị cáo dùng nhiều cách khác nhau để biến chúng thành tiền sạch như mua bất động sản, gửi ngân hàng nước ngoài... và cả đầu tư BOT.
 
Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Bóng hồng giúp sức "ông trùm" đánh bạc khóc nghẹn tại tòa
Sáng 13-11, phiên xét xử ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo sang ngày làm việc thứ 2. Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố phần còn lại của bản cáo trạng dài 235 trang.
 
Quá trình triệt phá vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ
Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12-11, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.
 

Theo Dân Việt

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...