Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tập trung xây dựng LLVT tỉnh Bắc Giang vững mạnh về mọi mặt

Cập nhật: 09:56 ngày 16/10/2018
(BGĐT)- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 1; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang và sự phối hợp có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo tập trung xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên bám sát chủ đề thi đua hằng năm, thi đua đột kích và cao điểm nhân các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 1 nghe giới thiệu về sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Nét nổi bật trong phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của LLVT tỉnh 5 năm qua là hướng trọng tâm vào việc tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh; tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu chỉ đạo và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng cho 8 huyện, TP được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao. 

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh còn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương dành hàng trăm tỷ đồng đầu tư xây mới, củng cố doanh trại của Bộ CHQS tỉnh và các đầu mối trực thuộc. Từ năm 2013 đến nay, có 5 Ban CHQS huyện, TP tham gia hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” do Quân khu tổ chức, trong đó, 4 đơn vị đoạt giải Nhất, một đơn vị đoạt giải Nhì. Hiện doanh trại Ban CHQS các huyện, TP, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 831 đều được xây dựng, củng cố khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội công tác, sinh hoạt. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS huyện Lục Nam tham mưu đề xuất huyện đầu tư kinh phí xây dựng điểm khu vực phòng thủ để Quân khu tham quan, rút kinh nghiệm. Với thành tích đó, năm 2017, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2012-2017.

Các nội dung hội thi, hội thao của LLVT tỉnh luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Tiêu biểu như năm 2016, Ban CHQS Công ty Điện lực Bắc Giang đoạt giải Nhất diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân khu vực phía Bắc; năm 2017 Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) tham gia hội thi kỹ thuật tăng- thiết giáp toàn quân đoạt giải Nhất khối tỉnh, TP; năm 2018 tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần và bảo đảm hậu cần cấp Quân khu đoạt giải Nhất; thi cán bộ giảng dạy chính trị, liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu giành giải Nhì...

{keywords}

Đại tá Hoàng Công Mừng (thứ 4 từ trái sang) đại diện Bộ CHQS tỉnh nhận cờ giải Nhất hội thi kỹ thuật tăng-thiết giáp toàn quân năm 2017.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được các đơn vị tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức cho hơn 12 nghìn đối tượng theo phân cấp, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng KVPT tỉnh, huyện, TP nói riêng. Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Đồng thời làm tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ, hoàn thành chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị. Không chỉ vậy, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với công an, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Phong trào TĐQT góp phần quan trọng trong vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tích cực tham gia hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, “xóa đói giảm nghèo”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên được đổi mới.

Xác định phong trào TĐQT là động lực để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng, hiệu quả của các phong trào thi đua; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự điều hành của người chỉ huy đối với công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT. Không ngừng nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, sát đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Gắn phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, quân đội phát động.

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang quan tâm giáo dục tư tưởng, rèn kỷ luật cho bộ đội
(BGĐT) - Giáo dục tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, rèn kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Nhận thức vai trò quan trọng đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác này.
 
Bộ CHQS tỉnh: Tọa đàm cán bộ, chiến sĩ trẻ
(BGĐT) - Ngày 7-6, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ năm 2018 trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh với chủ đề: Cán bộ, sĩ quan trẻ LLVT tỉnh “Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng”. 
 
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018
(BGĐT)-Trong hai ngày 19 và 20-4, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018. 
 
Phong trào thi đua dân vận khéo ở Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Gắn kết tình quân dân
(BGĐT) - Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả để thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Qua đó góp phần nâng cao đời sống của người dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. 
 
Bộ CHQS tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân
(BGĐT) - Ngày 30-1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân.
 
Sơ kết công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh
(BGĐT) - Chiều 4-1, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ) tỉnh sơ kết công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh. 
 
Bộ CHQS tỉnh: Cấp giấy chứng nhận thương binh cho 32 đồng chí
(BGĐT) - Ngày 15-11, Bộ CHQS tỉnh trao quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, huy hiệu thương binh năm 2017 cho 32 đồng chí đến từ 10 huyện, TP.
 

Đại tá Hoàng Công Mừng 

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...