Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 TP Bắc Giang: Nơi trao gửi nghĩa tình

Cập nhật: 17:30 ngày 10/10/2018
(BGĐT) - Ngày 11-10-2018, Đại hội thành lập Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) được tổ chức. Hội là nơi tập hợp nhiều cựu chiến binh từng tham gia trận chiến kéo dài suốt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. 

Năm 1972, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị diễn ra vô cùng gian khổ và ác liệt. 81 ngày đêm trong lửa đạn, hàng nghìn chiến sĩ đã kiên cường bám trụ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ từng tấc đất quê nhà. Chiến tranh ác liệt, bom đạn quân thù xối xả ngày đêm khiến nhiều chiến sĩ của ta anh dũng hy sinh. Những người trở về cũng mang trong mình thương tật hoặc nhiễm chất độc màu da cam. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ảnh tư liệu

Thế nhưng gian khó đến mấy cũng không quật ngã được bao con người từng vào sinh ra tử, đến nay, họ vẫn phát huy truyền thống anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhằm tập hợp, động viên, giúp đỡ nhau, đồng thời tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân liệt sĩ, khơi dậy truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị từ cấp T.Ư đến địa phương đã được thành lập.

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Bắc Giang được thành lập từ năm 2015. Tiếp theo đó, các huyện: Lục Ngạn, Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động, Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên và tới đây là TP Bắc Giang cũng thành lập tổ chức hội (riêng huyện Hiệp Hòa và Yên Thế thành lập chi hội do không đủ số lượng hội viên theo quy định). 

Tại TP Bắc Giang có 120 hội viên từng là cán bộ, chiến sĩ của các sư đoàn chủ lực như 325; 324; 308; 320B; 312; 304; các đơn vị thuộc quân binh chủng tên lửa, phòng không, không quân, pháo binh, công binh, tăng thiết giáp, Đoàn vận tải 559. Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 TP Bắc Giang là tổ chức tự nguyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật và tự bảo đảm kinh phí, trụ sở, phương tiện hoạt động. Hội có nhiệm vụ chính là kết nối, quy tụ các hội viên; sưu tầm, lưu trữ, bảo quản những kỷ vật, hiện vật, tài liệu về những trận chiến bảo vệ Thành cổ. 

Các thành viên trong hội còn tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp đỡ những hội viên hoàn cảnh khó khăn; cung cấp thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị, đồng thời tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa.

Để Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 TP Bắc Giang hoạt động có nền nếp, hiệu quả, ý nghĩa, hội viên luôn yêu mến, gắn bó với tổ chức, các thành viên trong Ban vận động thành lập hội đề nghị, người đứng đầu, lãnh đạo Hội cần nhiệt tình, trách nhiệm, tình nguyện cống hiến vì lợi ích chung. Mặt khác, Hội phải có kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể, mục tiêu phù hợp với từng mốc thời gian. Tổ chức bộ máy thường xuyên kiện toàn; chế độ, nền nếp sinh hoạt linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm đúng nguyên tắc, hiệu quả cao.

Đối với mỗi hội viên cần nêu cao tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia Hội, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Hội, chăm lo, xây dựng, giữ gìn tư chất tốt đẹp của bản thân, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Hội nhanh chóng rà soát số liệt sỹ hy sinh trong 81 ngày đêm là người thuộc địa phương mình sinh sống, bao nhiêu người chưa tìm thấy hài cốt để kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm, quy tập.

Mái nhà chung của các cựu chiến binh Thành cổ TP Bắc Giang khi mới thành lập chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tập thể hội rất cần sự quan tâm, hỗ trợ về nhiều mặt của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp. Về phía hội, ban lãnh đạo cùng các hội viên xác định sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tham gia tích cực các phong trào của địa phương, có chế độ phê bình, biểu dương để khích lệ tinh thần cống hiến của hội viên.

Đại hội Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Lạng Giang
(BGĐT) - Ngày 13-4, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2022. Tới dự có Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Lợi.
 
Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Bắc Giang gặp mặt truyền thống lần thứ 2
(BGĐT) - Ngày 24-6, tại Bộ CHQS tỉnh, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi gặp mặt truyền thống lần thứ 2, kỷ niệm 45 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, 45 năm diễn ra chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị (1972-2017) và 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Anh hùng LLVT, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 toàn quốc dự.
 

Thân Quang Hoạt

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...