Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mô hình tự quản về an ninh trật tự ở Lục Nam: Chung tay đẩy lùi tội phạm

Cập nhật: 15:31 ngày 05/09/2018
(BGĐT)- Quần chúng nhân dân đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở xóm, làng. Nhận thức rõ điều này, cấp ủy và chính quyền các cấp ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình tổ tự quản ở khu dân cư.

Yên Sơn là địa phương có địa bàn rộng hơn 10 km, nhiều tuyến đường liên xã và giao cắt với đường tỉnh 293, lợi dụng địa hình, kẻ xấu thường xâm nhập vào các thôn, xóm trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, năm 2010, xã thành lập 16/16 tổ an ninh nhân dân. Mỗi tổ có từ 5-7 thành viên, nòng cốt là các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng hội, đoàn thể ở cơ sở. Ông Giáp Hồng Quang, Trưởng Công an xã chia sẻ: "Các ngày trong tuần, các tổ đều phân công thành viên luân phiên tuần tra, nắm bắt tình hình. Đồng thời, tích cực phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt nhiều tên tội phạm qua địa bàn". Điển hình như ngày 3-4-2018, khi phát hiện có kẻ trộm đột nhập vào nhà một người dân ở thôn, hai anh Nguyễn Văn Lập (SN 1986) và Dương Văn Đại (SN 1985) cùng ở thôn Nội Đình đã tri hô và đuổi bắt kẻ trộm bàn giao cho Công an xã. Với tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hai anh Đại và Lập đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

{keywords}

Công an viên xã Yên Sơn gặp gỡ anh Nguyễn Văn Lập (giữa) và Dương Văn Đại- hai quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm.

Thời điểm này, xã Chu Điện đang nỗ lực phấn đấu để "cán đích" nông thôn mới vào cuối năm nay. Ông Hoàng Văn Bê, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Giữ vững an ninh trật tự là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, do vậy xã luôn quan tâm thực hiện nhằm duy trì ổn định tiêu chí này. Hiện xã đã thành lập 66 tổ liên gia tự quản tại 8 thôn. Các tổ khi thành lập đều tổ chức ra mắt tại Nhà văn hóa thôn nên quần chúng nhân dân cảm nhận được vai trò của mình trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở". Tháng 6 vừa qua, được huyện lựa chọn xây dựng mô hình điểm về xã an toàn về ANTT, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này. Trong đó, trọng tâm là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để cùng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân.

Lục Nam là huyện có địa hình và hệ thống giao thông tiếp giáp với nhiều huyện trong tỉnh và các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh nên thuận lợi để phát triển KT- XH. Tuy nhiên, tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn phức tạp. Qua thống kê, trung bình mỗi năm trên địa bàn xảy ra khoảng 90 vụ phạm pháp hình sự. Thời gian qua, bên cạnh triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện luôn chú trọng xây dựng, phát huy vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc  (ANTQ) thông qua một số mô hình như: Tổ liên gia tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải... Hiện toàn huyện duy trì hoạt động của hơn 1.520 mô hình tổ chức quần chúng và 17 mô hình an ninh liên kết.

Thông qua hoạt động của các mô hình tổ tự quản, 5 năm qua (từ năm 2013-2018), toàn huyện Lục Nam có 668 lượt cá nhân, tập thể được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện biểu dương khen thưởng về thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra, địa phương còn có 12 gương quần chúng tiêu biểu mưu trí, dũng cảm trong trấn áp, truy bắt tội phạm được khen thưởng đột xuất.

Từ đầu năm đến nay, các mô hình đã cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 200 tin báo liên quan đến ANTT giúp làm rõ hơn 40 vụ việc vi phạm pháp luật. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, khu dân cư còn nhận giáo dục, giúp đỡ 85 đối tượng, trong đó có 35 người thuộc diện đã chấp hành xong án phạt tù. Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả những mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ đã giúp tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, tạo liên kết chặt chẽ giữa các lực lượng, góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị của địa phương.

Trao đổi với Đại tá Trần Đình Độ, Trưởng Công an huyện được biết, kinh nghiệm để xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" là đơn vị luôn tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, đoàn thể ở địa phương trong quá trình hoạt động. Đồng thời, việc đánh giá chất lượng mô hình, câu lạc bộ về ANTT được gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ở các địa phương.

Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả, thời gian tới, các tổ tự quản trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phải phù hợp với đặc điểm tình hình, đáp ứng nguyện vọng của người dân, có như vậy mới thu hút nhân dân tự giác tham gia vào việc giữ bình yên xóm làng.

Ngăn chặn tội phạm cố ý gây thương tích: Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm
(BGĐT) - Thời gian qua, tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có chiều hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
 
Tạo chuyển biến thực sự trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
(BGĐT) - Ngày 12-7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là BCĐ tỉnh) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì.
 
Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội
(BGĐT) - Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Việt Yên (gọi tắt là Ban chỉ đạo) vừa triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018.
 

Tuệ An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...