Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khám phá bên trong tàu đổ bộ tấn công Anh đang có mặt tại Việt Nam

Cập nhật: 16:22 ngày 04/09/2018
Tàu đổ bộ HMS Albion (L14) của Hải quân Hoàng gia Anh đang thực hiện chuyến thăm TP Hồ Chí Minh từ ngày 3-9 đến 6-9, trong khuôn khổ các hoạt động của tàu ở khu vực châu Á  - Thái Bình Dương.
{keywords}

Cận cảnh tàu đổ bộ tăng HMS Albion của Hải quân Hoàng Gia Anh.

Sáng 3-9, tàu đổ bộ tăng HMS Albion (L14) của Hải quân Hoàng gia Anh do Đại tá Tim Neild chỉ huy đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm của tàu HMS Albion nhằm hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh 11-9 (1973-2018) và triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng.

{keywords}

Con tàu được hạ thủy ngày 9-3-2001.

Tàu đổ bộ tăng HMS Albion do Công ty BAE Systems Marine chế tạo, nó được hạ thủy ngày 9-3-2001, chính thức làm nhiệm vụ từ ngày 19-6-2003, cảng nhà của con tàu là HMNB Devonport, Plymouth.

Tàu đổ bộ HMS Albion có chiều dài 176 m; chiều rộng 28,9 m; mớn nước 7 m; lượng giãn nước tiêu chuẩn 19.560 tấn và lên tới 21.560 tấn; thủy thủ đoàn 325 người.

{keywords}

Hệ thống điều khiển bên trong tàu.

Tàu được trang bị 4 máy phát chạy dầu diesel cung cấp năng lượng cho 2 động cơ điện. Hệ thống động lực tiên tiến này giúp chiếc HSM Albion đạt hiệu suất hoạt động cao, tiết kiệm nhiên liệu, giảm độ bộc lộ hồng ngoại.

Vận tốc hành trình của chiếc chiến hạm khổng lồ này là 18 hải lý/ giờ (33 km/ giờ), tầm hoạt động 8.000 hải lý (13.000 km) khi chạy ở tốc độ tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống điện tử của tàu bao gồm 2 radar Type 1007/8 hoạt động trên băng tần I, 1 radar Type 996 cùng 1 radar Type 997 cùng làm việc trên băng sóng E/F.

{keywords}

Tàu đón xe tăng đổ bộ.

Vũ khí trên chiếc chiến hạm này chỉ vừa đủ để phòng thủ, bao gồm 2 module pháo bắn nhanh Goalkeeper cỡ 30 mm, 2 pháo tự động Oerlikon cỡ 20 mm cùng 4 súng máy hạng nặng 12,7 mm.

Do là tàu đổ bộ tăng, chiếc HMS Albion có cửa đuôi ngập nước để triển khai tàu đổ bộ đệm khí, xuồng cao tốc nhằm vận chuyển binh lính, phương tiện chiến đấu từ tàu lên bờ và ngược lại.

{keywords}

Hoạt động nghi lễ bên trong tàu.

Theo thiết kế, chiếc HMS Albion có thể triển khai 4 tàu đổ bộ đa dụng LCU (lượng giãn nước 240 tấn/tàu) cùng với 4 xuồng đổ bộ LCVP (lượng giãn nước 24 tấn/xuồng).

Bên trong khoang điều khiển của tàu đổ bộ HSM Albion được trang bị hệ thống máy tính rất tối tân với các màn hình hiển thị trông khá bắt mắt.

Chiếc HMS Albion có thể chở theo 67 xe thiết giáp các loại, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, 405 lính thủy quân lục chiến với đầy đủ trang bị (có thể lên đến 710 lính trong các tình huống đổ bộ cự ly gần).

Các tàu đổ bộ trung gian bên trong khoang tàu HSM Albion, ngoài hình thức truyền thống thì binh lính còn có thể được không vận vào bờ thông qua trực thăng CH-47, khi boong tàu tiếp nhận được 2 chiếc Chinook cùng lúc.

Một hoạt động nghi lễ trong tàu, bên cạnh các vị trí chở quân và sắp xếp trang thiết bị thông thường, khi cần thiết thì boong tàu sẽ được trưng dụng để tăng cường số lượng xe thiết giáp mang theo.

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng TP Hồ Chí Minh
Sáng 3-9, tàu tấn công đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh do Đại tá Tim Neild chỉ huy đã cập cảng quốc tế TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thiện chí 4 ngày tại Việt Nam.
 

Theo ANTĐ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...