Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phất cao cờ hồng Tháng Tám

Cập nhật: 14:30 ngày 20/08/2018
(BGĐT) - Từ ngày 1-7 đến ngày 30-9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 phát động phong trào thi đua "Phất cao cờ hồng Tháng Tám, rèn đức, luyện tài, lập công xuất sắc”. Khí thế thi đua ngày càng sôi nổi, rộng khắp, có chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực. 
{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 673 luyện tập trên trận địa.

Những ngày này, lối vào Lữ đoàn Phòng không 673 nhuộm đỏ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Một nội dung trọng tâm đơn vị thực hiện trong đợt thi đua là đăng cai tổ chức hội thi “Kíp chiến đấu đại đội pháo phòng không” vào cuối tháng 8. Với quyết tâm giành giải cao nhất, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để tập luyện. Đến thời điểm hiện tại, bộ đội đã thao tác thành thạo, thời gian tập lần sau được rút ngắn hơn lần trước.

Trực tiếp dự thi, Đại úy Vũ Khắc Duy, Đại đội trưởng Đại đội pháo phòng không 12, Tiểu đoàn 4 thiết kế bài tập dựa trên nội dung thục luyện thường xuyên và câu hỏi của Ban Tổ chức. Khi thực hành, anh bổ sung nhiều tình huống sát thực tế để nâng cao khả năng ngắm, bắn mục tiêu. Đại đội trưởng luôn duy trì khẩu lệnh rõ ràng, khơi dậy tinh thần quyết tâm cho đồng đội.

Đại tá Vũ Quang Lương, Chính ủy cho biết thêm: “Ngoài chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn còn quan tâm tạo điều kiện về thời gian cho bộ đội tập luyện, củng cố, làm mới sa bàn huấn luyện chỉ huy bắn, bãi luyện tập tổng hợp. Thời gian nước rút, đơn vị tăng cường tập luyện và tổ chức thi thử nhằm tự đánh giá, rút kinh nghiệm trước ngày thi chính thức”. Bên cạnh đó, đơn vị vẫn duy trì đều đặn công tác huấn luyện theo khung chương trình đề ra từ đầu năm. Năm nay, Lữ đoàn Phòng không 673 ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện nên chất lượng được nâng cao. Mỗi lần thực hành nội dung chuyên ngành pháo phòng không, bộ đội lại dùng “Thiết bị huấn luyện pháo thủ số 3” để có thể kiểm tra nhiều lần, đánh giá kết quả chính xác, nhanh chóng khi pháo thủ số 3 thao tác. Nhờ đó, bộ đội biết được hạn chế, chủ động khắc phục.

Ở Lữ đoàn Xe tăng 203, cán bộ, chiến sĩ cũng ra sức thi đua, lập thành tích cao nhất nhằm hưởng ứng phong trào “Phất cao cờ hồng Tháng Tám, rèn đức, luyện tài, lập công xuất sắc”. Thành tích nổi bật nhất là đơn vị đã đoạt giải Ba toàn đoàn và hai cá nhân giành giải cao trong hội thi “Diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ” do Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp tổ chức. Thượng tá Lê Văn Thịnh, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “6 đồng chí tham gia thi đều là các cán bộ chủ chốt trong đơn vị nên chúng tôi lập kế hoạch luyện tập khoa học để bảo đảm từ việc chỉ đạo, điều hành công việc đến chuẩn bị các nội dung dự thi. Các thí sinh thường xuyên tổ chức tập giả định, sẵn sàng xử lý những tình huống bất ngờ”. Đồng thời, các cơ quan tích cực nghiên cứu, dự báo, đề xuất, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hướng dẫn sát, kiểm tra sâu giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đơn vị còn phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động, nắm, quản lý tốt tư tưởng bộ đội và xây dựng mối đoàn kết quân dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua này, các đơn vị, nhà trường khác trong Quân đoàn 2 cũng bổ sung đầy đủ và luyện tập thuần thục phương án sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nâng cao cảnh giác, kịp thời xử lý tốt các tình huống. Đối với chiến sĩ, đơn vị huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian, chương trình, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện đúng thực chất, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, có hơn 86% khá, giỏi. Khắc phục điều kiện thời tiết, hoàn thành tốt đợt diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật sẽ diễn ra vào giữa tháng Tám.

Phong trào “Phất cao cờ hồng Tháng Tám, luyện giỏi, rèn nghiêm, lập công xuất sắc” đã tạo động lực cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thi đua, viết tiếp truyền thống hào hùng "Thần tốc, táo bạo, quyết thắng" của Binh đoàn Hương Giang.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...