Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhật Bản tuyên án chung thân kẻ sát hại bé Nhật Linh

Cập nhật: 19:01 ngày 06/07/2018
Tòa án Nhật Bản vừa tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Yasumasa Shibuya vì tội danh giết người và nhiều tội khác.
{keywords}

Nghi phạm Shibuya bị cảnh sát áp giải năm ngoái. Ảnh: JPT

Bắt đầu chất vấn bị cáo nghi vấn giết hại bé Nhật Linh tại Nhật Bản
Ngày 14-6, tại tỉnh Chiba phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bé Lê Thị Nhật Linh bắt đầu chất vấn bị cáo Shibuya về những gì liên quan đến nạn nhân. 
 
Xét xử vụ bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản
Vào lúc 10 giờ giờ địa phương (8 giờ giờ Việt Nam) ngày 4-6, Tòa án tại thành phố Chiba đã chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm đối với nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, bị cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam. 
 

NHK đưa tin, bản án vừa được tòa án sơ thẩm tỉnh Chiba công bố cách đây ít giờ, lúc 15 giờ15 giờ địa phương, tức 14 giờ 15 giờ Hà Nội. 

Yasumasa bị buộc tội sát hại Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, vào tháng 3-2017 sau khi bắt cóc và xâm hại tình dục bé gái người Việt.

Anh Lê Anh Hào, cha của Linh, có mặt tại tòa từ sớm với vẻ lo lắng, hai tay ôm di ảnh của con gái. 

Gần hai giờ trước khi phiên tòa bắt đầu, hàng trăm người dân quan tâm cũng đổ đến tòa án Chiba để theo dõi. Theo tòa, có tới gần 330 người xếp hàng vào bên trong, gấp 5 lần số ghế ngồi có sẵn.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...