Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đấu tranh mạnh ở địa bàn phức tạp về ma túy

Cập nhật: 17:09 ngày 02/07/2018
(BGĐT) - Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT), lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai đồng bộ những biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nhiều vụ phạm pháp về ma túy.
{keywords}

Cán bộ Công an huyện Lục Ngạn tuyên truyền về tác hại của ma túy cho học sinh.

Ảnh: Nguyễn Hoàng

Quyết liệt vào cuộc

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, công an các huyện, TP, đơn vị nghiệp vụ chủ động rà soát, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Tại huyện Hiệp Hòa, Công an huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện và tổ chức đồng bộ các biện pháp phòng ngừa. Trong đó, Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy tổ chức đấu tranh theo chuyên đề, bám sát các đối tượng, tụ điểm phức tạp. 

Còn ở huyện Tân Yên, Công an huyện xác định địa bàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn là các xã, thị trấn: Ngọc Vân, Song Vân, Nhã Nam, Cao Thượng và Quế Nham. Thiếu tá Hoàng Quyết Thắng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an huyện Tân Yên) cho biết: “Ở những địa bàn này, chúng tôi yêu cầu cán bộ phải thường xuyên có mặt nắm tình hình, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm. Đơn vị coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua với cán bộ, chiến sĩ”.

Trong tháng hành động PCMT năm nay, tuyên truyền được coi là điểm nhấn. 10 huyện, TP đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp với đoàn viên thanh niên tổ chức diễu hành, tuyên truyền về tác hại của ma túy, trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay ngăn chặn tệ nạn này.

Tại huyện vùng cao Sơn Động, Công an huyện phối hợp với Huyện đoàn tổ chức cấp phát gần 1 nghìn tờ rơi cho người dân. Còn ở huyện Việt Yên, UBND huyện tổ chức gặp mặt, nói chuyện với 30 bệnh nhân đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone. Tại đây, những người nghiện đã chia sẻ về một số thực trạng như: Khó tìm kiếm việc làm, còn có sự kỳ thị đối với người nghiện ma tuý... Đồng thời, họ hứa sẽ tuyên truyền, vận động các trường hợp khác đi cai nghiện. Ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên nói: “Chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể để giúp đỡ các trường hợp đang điều trị bằng Methadone, quan tâm đến việc bảo lãnh, giới thiệu việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống. Từ đó, kiềm chế tệ nạn ma túy trên địa bàn”.

Trong tháng 6 vừa qua, lực lượng cảnh sát ma túy toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 56 vụ, 74 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 378 gam heroin; 258 gam và 13.018 viên ma túy tổng hợp... Bình quân mỗi ngày có gần 2 vụ phạm pháp về ma túy bị phát hiện với gần 2,5 đối tượng bị bắt giữ.

Nhiều đối tượng bị bắt giữ

Với tinh thần “Quyết không bỏ lọt tội phạm”, cảnh sát ma túy làm rõ nhiều vụ án, triệt phá những tụ điểm phức tạp. Đại tá Bùi Huy Nam, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47-Công an tỉnh) cho biết: “Ngoài tập trung đấu tranh với các đối tượng, nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ với số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh, chúng tôi còn tăng cường lực lượng xuống các khu vực nhức nhối về ma túy, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân như: Thị trấn Kép (Lạng Giang); thị trấn Chũ (Lục Ngạn); xã Mai Trung (Hiệp Hòa); xã Hoàng Ninh (Việt Yên)… để điều tra, triệt phá các điểm, tụ điểm bán lẻ".

Qua thống kê, trong tháng 6 vừa qua, lực lượng cảnh sát ma túy toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 56 vụ, 74 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 378 gam heroin; 258 gam và 13.018 viên ma túy tổng hợp... Bình quân mỗi ngày có gần 2 vụ phạm pháp về ma túy bị phát hiện với gần 2,5 đối tượng bị bắt giữ. Riêng Phòng PC47 phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 11 đối tượng; thu giữ 375 gam heroin, 236 gam và 12.146 viên ma túy tổng hợp. 

{keywords}

Công an TP Bắc Giang đấu tranh với đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp.

Ảnh: Ngọc Anh

Điển hình, hồi 12 giờ ngày 4-6, tại ngã 3 phố Ga, thôn Hoàng Mai 1, xã Hoàng Ninh (Việt Yên), Phòng PC47 bắt Nguyễn Văn Sơn (SN 1989) trú tại thôn Hoàng Mai 2 (xã Hoàng Ninh) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 12 nghìn viên ma túy tổng hợp và một bánh heroin. Đây là vụ án có số lượng ma túy dạng viên thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Hay mới đây, ngày 21-6, tại đường gom quốc lộ 1, thuộc tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), đơn vị kết thúc chuyên án 386H, bắt 4 đối tượng gồm: Đặng Minh Tú (SN 1999), Dương Bảo Trung (SN 1999) cùng trú tại xã Tân Dĩnh (Lạng Giang); Phạm Định Liêm (SN 1994), Hoàng Văn Hải (SN 1991) cùng trú tại xã Yên Mỹ (Lạng Giang) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 150 gam heroin, 3 túi nilon ma túy đá và một viên ma túy tổng hợp...

Bằng các biện pháp đánh nhanh, đánh mạnh vào các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, những địa bàn phức tạp, công tác đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma túy đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, để tiếp tục ngăn "cái chết trắng" xâm nhập địa bàn, cùng sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn rất cần sự tham gia của người dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...