Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cầm đồ "nóng" theo từng trận bóng

Cập nhật: 14:02 ngày 25/06/2018
( BGĐT) - Hòa cùng sức nóng của các trận cầu, hoạt động cầm đồ cũng “nóng” lên từng ngày khi lượng khách đến cầm cố tài sản, vay tín chấp tăng đột biến.

{keywords}

Một cửa hàng cầm đồ ở đường Hùng Vương (TP Bắc Giang) mở cửa từ sớm để đón các "thượng đế" sau trận đấu rạng sáng 24-6 giữa đội tuyển Đức và Thụy Điển.

Sẵn sàng phục vụ... thượng đế

Khi trái bóng vòng chung kết World Cup 2018 bắt đầu lăn cũng là lúc các cửa hiệu cầm đồ vào mùa hốt bạc. Qua ghi nhận, từ sáng sớm đến khuya, nhiều cơ sở cầm đồ vẫn sáng đèn, liên tục có người vào ra. Anh Thân Văn V, chủ một hiệu cầm đồ gần Khu công nghiệp (KCN) Đình Trám (Việt Yên) cho biết: “Sự xuống phong độ bất ngờ của các đội bóng hàng đầu như Đức, Argentina, Colombia... khiến lượng thua kèo của dân cá độ tăng. Riêng trận Colombia thua Nhật Bản, tôi chi ra gần 40 triệu đồng để cầm cố tài sản. Sau trận Argentina thua sốc trước Croatia, có gần chục người đến cầm xe máy, điện thoại di động”.

Chỉ hơn một tuần thi đấu vòng loại, nhiều kho của các cửa hàng cầm đồ đã quá tải, phải cơi nới hay thuê thêm mặt bằng chứa hàng vì lượng khách đến cầm đồ quá nhiều. Theo anh Trần Quang T, chủ một cơ sở cầm đồ ở thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam), thời điểm này anh cũng như nhiều cơ sở chỉ nhận cầm các loại hàng có giá trị cao và dễ thanh lý như máy tính xách tay, xe máy tay ga, điện thoại thông minh. “Chúng tôi đã chủ động nguồn vốn cũng như kho chứa đồ trước khi trái bóng lăn hơn một tháng. Tuy nhiên, do không lường trước được nhu cầu nên bị quá tải và phải huy động thêm hơn 300 triệu đồng từ người thân”- anh T nói.

Tương tự, để đón lõng “mùa vàng” World Cup, ngoài cơ sở cầm đồ số 1 đặt tại thị trấn Bích Động (Việt Yên), anh Bùi H mở thêm một điểm nữa tại thôn My Điền, xã Hoàng Ninh. Cùng đó, anh tăng cường thêm nhân viên, trực 24/24 giờ để phục vụ các “thượng đế”.

Cạm bẫy âm thầm

Hầu hết người chơi cá độ bóng đá, cờ bạc ít thắng được "nhà cái". Thua độ, họ không những mang tài sản của cá nhân, gia đình đi cầm cố, nhiều trường hợp còn trộm cắp, cướp giật, đem tài sản phạm tội đến các cửa hiệu cầm cố lấy tiền trả nợ.

Sáng 23-6, trong vai khách hàng, tôi tìm đến một hiệu cầm đồ tại thị trấn Neo (Yên Dũng). Khi tôi đặt vấn đề muốn cầm cố chiếc xe máy Wave, người phụ trách ở đây cho rằng xe của tôi đã cũ, giá trị thấp nên từ chối. Đúng lúc này, một thanh niên tên Hiếu đưa đến chiếc xe tay ga nhãn hiệu Lead. Nét mặt rầu rĩ, anh này cho biết, do thua cá độ trong trận Argentina thất bại 0-3 trước Croatia nên đã phải mang xe của vợ đi cầm cố. Sau khi thương lượng, chủ hiệu nhận với giá 10 triệu đồng, lãi suất 7 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày (21%/tháng) nhưng chủ hiệu nói đây là mức lãi suất khá “mềm” bởi ngày thường lãi suất đã là 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày. 

Ghi nhận tại TP Bắc Giang, nơi có hơn 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho thấy, hoạt động này đang sôi động hơn bao giờ hết. Có mặt tại một hiệu cầm đồ trên đường Xương Giang (phường Ngô Quyền) sau khi kết thúc trận đấu giữa Nigeria và Iceland, số lượng xe máy, máy tính xách tay chất kín cửa hàng. Chủ cơ sở này cho biết, từ hôm khai mạc World Cup, lượng khách đến cơ sở tăng từ 1,5- 2 lần.

Từ đầu mùa bóng đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có vụ việc, đối tượng nào bị bắt giữ do liên quan đến cho vay nặng lãi hay cá độ bóng đá song thực tế những hoạt động đang âm thầm diễn ra khiến bao người lâm vào cảnh nợ nần. Hoàng Văn T (SN 1981) ở đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền là dân nghiền bóng đá, mỗi trận T cá cược cả chục triệu đồng. Chỉ sau vài trận vòng bảng, toàn bộ tài sản có giá trị của T lần lượt “đội nón” ra đi. Còn người thân của anh Nguyễn Văn Th (SN 1971) và Đinh Văn Ch (SN 1989), cùng trú tại xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo bởi tài sản trong gia đình sẽ bị cho “đi ở” bất cứ khi nào.

Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận định: “Tình hình cá độ, hoạt động “tín dụng đen”, cầm đồ lãi suất vượt quá quy định... sẽ diễn biến phức tạp hơn khi World Cup bước vào vòng loại trực tiếp. Đây đều là những hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Vì vậy, lực lượng công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, nắm tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở cầm đồ vi phạm”. 

Được biết, Công an TP Bắc Giang đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an cơ sở siết chặt quản lý địa bàn; yêu cầu 100% hiệu cầm đồ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Trước đó, đơn vị đã xử phạt 16 trường hợp vi phạm vì cầm cố tài sản không có hợp đồng, không có ủy quyền của chủ sở hữu cho người mang tài sản đi cầm cố. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt phá, bắt một ổ nhóm bảo kê cầm đồ, đòi nợ thuê ở huyện Lạng Giang.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, vận động người dân cần thông báo với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khi nghi ngờ đối tượng cấm cố tài sản do phạm tội mà có. 

Quyết Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...