Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 130 lính cứu hỏa vật lộn với đám cháy tại khu Chợ Lớn

Cập nhật: 08:35 ngày 21/06/2018
Sau gần 4 giờ nỗ lực khống chế, đến sáng 21-6, hơn 130 cán bộ chiến sĩ của quận 8, quận 1 và quận 6 đã nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.
{keywords}

Đám cháy được dập tắt kịp thời, không lan sang khu vực khác.

Liên quan đến đám cháy lớn tại Cửa hàng kinh doanh các mặt hàng trang trí tiệc cưới ở địa chỉ 224 Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh sau gần 4 giờ nỗ lực khống chế, đến rạng sáng nay (21-6), hơn 130 cán bộ chiến sĩ của quận 8, quận 1 và quận 6 đã nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy, đồng thời giải cứu thành công 1 phụ nữ mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy quận 8: đơn vị này nhận tin báo lúc gần 21 giờ đêm 20-6, tuy nhiên căn nhà đã bị lửa bao trùm từ trước đó.

Đây là cơ sở nằm ngay khu kinh doanh tập trung sầm uất Chợ Lớn, quận 5 với nhiều cửa hàng liền nhau. Bên trong căn nhà bị cháy chứa nhiều vật dụng vải, nhựa, mút xốp và các loại lồng đèn nên bắt lửa nhanh và bùng phát dữ dội.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lính cứu hỏa quận 8 đã nỗ lực khoanh vùng và dùng kìm cộng lực phá khóa căn nhà số 226 bị khóa trái cửa nằm cạnh bên để giải cứu bà Lã Thị Kim Liên (SN 1957) bị mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn.

Trước tình hình đám cháy có xu hướng lan rộng, ít phút sau đó, nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang của các đơn vị chữa cháy lân cận cũng đã được điều động đến chi viện. Đến 0 giờ 41 phút sáng nay đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo Thượng tá Phạm Thế Thảo, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 8, không có thiệt hại về người, Cảnh sát cũng đã bảo vệ được những khu vực xung quanh. “Đây là nhà mặt phố, mặt tiền khu vực trung tâm quận 5 chuyên kinh doanh mặt hàng với lượng hàng hóa rất lớn. Đặc thù khi chúng tôi đến thì căn nhà đã bị ngọn lửa bao trùm, nên các đơn vị đã nỗ lực khống chế để bảo vệ 2 căn nhà hai bên và những căn phía sau cũng là những cửa hàng kinh doanh”- Thượng tá Phạm Thế Thảo cho biết.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...