Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập LLVT huyện Tân Yên 1-4 (1958-2018)

Cập nhật: 11:14 ngày 31/03/2018
(BGĐT) - Ngày 31-3, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) huyện 1-4 (1958-2018). 
{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Từ Minh Hải trao Bằng khen cho đại diện Ban CHQS huyện Tân Yên. 

Dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh và Quân khu 1 có các đồng chí: Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1; cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; về phía huyện Tân Yên có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện; một số tướng lĩnh con em quê hương Tân Yên, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng thời kỳ đổi mới, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện và Ban CHQS huyện qua các thời kỳ. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân huyện Yên Thế (trong đó có huyện Tân Yên ngày nay) đã tổ chức chiến đấu 126 trận đánh, diệt hơn 1 nghìn tên địch. Ngày 6-11-1957, thực hiện Nghị định số 532/CP của Chính phủ, huyện Tân Yên được thành lập. Ngày 1-4-1958, Huyện đội Tân Yên chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ năm 1965 đến 1975, toàn huyện có khoảng 10 nghìn thanh niên nhập ngũ, 27 nghìn lượt người tham gia thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; đóng góp hàng vạn tấn lương thực, hàng nghìn tấn thực phẩm. Với những đóng góp to lớn đó, nhân dân và LLVT huyện vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và những phần thưởng cao quý khác. Nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT. 

{keywords}

Thiếu tướng Phan Văn Tường tặng hoa chúc mừng LLVT huyện Tân Yên. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc mừng và biểu dương kết quả mà cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tân Yên đạt được. Đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương động viên mọi nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. 

Nhân dịp này, Ban CHQS huyện Tân Yên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2008-2018.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...