Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngăn "hàng trắng" xâm nhập nhà trọ công nhân

Cập nhật: 10:08 ngày 08/03/2018
(BGĐT) - Các khu, cụm công nghiệp (KCCN) trên địa bàn tỉnh hiện thu hút hàng chục nghìn lao động đến từ các tỉnh, TP kéo theo nhu cầu thuê nhà trọ. Mật độ dân số đông phát sinh nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có ma túy.
{keywords}

Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an huyện Hiệp Hòa) kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn.

Việt Yên là địa phương có số người thuê trọ nhiều nhất tỉnh (hơn 22 nghìn người), các cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc, massage, nhà nghỉ…hình thành ngày càng nhiều, tiềm ẩn yếu tố phức tạp về tệ nạn xã hội. Nếu trước đây, tội phạm ma túy tập trung chủ yếu tại những vùng giáp ranh như các xã: Việt Tiến, Hương Mai, Quang Châu thì nay phát sinh nhiều ở một số KCCN. Theo Công an huyện, khoảng 50% đối tượng mua bán lẻ "hàng trắng" sống trong nhà trọ, thường xuyên di chuyển để che giấu hành tung. Toàn huyện hiện có hơn 100 đối tượng nghiện, gần 50 trường hợp nghi nghiện. Tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp là một trong những nguyên nhân dẫn tới trộm cắp, cướp, cướp giật... khiến công nhân, người lao động bất an. 

Trước thực trạng trên, Công an huyện Việt Yên đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa bàn quanh KCCN tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chủ động tố giác hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Cùng đó thường xuyên có mặt ở địa bàn, theo dõi biến động của các đối tượng nghi vấn, đẩy mạnh đấu tranh triệt phá điểm, tụ điểm ma túy. Ngày 2-1, tại phòng trọ của gia đình bà Nguyễn Thị T (SN 1950) ở khu 1, thị trấn Bích Động, Công an huyện bắt quả tang Nguyễn Minh Việt (SN 1995) ở thôn Hạ, xã Thượng Lan đang bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ một túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp).

Toàn tỉnh có khoảng 10 nghìn người thuê nhà ở trọ, phần lớn là công nhân, người lao động đang làm việc ở các KCCN. Năm 2017, lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 40 vụ, gần 150 đối tượng có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tại các cơ sở lưu trú.

Tuy số lượng người thuê trọ không nhiều như ở huyện Việt Yên nhưng tình trạng đối tượng xấu lợi dụng nhà trọ để thực hiện hành vi phạm tội ở huyện Lục Nam cũng diễn biến phức tạp. Qua thống kê, trên địa bàn huyện có 14 hộ dân kinh doanh dịch vụ nhà trọ với gần 200 phòng, tập trung chủ yếu quanh khu vực thị trấn Đồi Ngô và xã Tiên Hưng. Trung tá Vũ Trí Xiêm, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Lục Nam) nói: Để ngăn ngừa, Đội đã tích cực nắm tình hình, chủ động xây dựng phương án đấu tranh, bắt giữ đối tượng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị bắt 4 vụ, 5 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 2 vụ đối tượng phạm tội trong nhà trọ. Ngày 12-1, tại một phòng trọ ở thôn Thân Phú, thị trấn Đồi Ngô, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Huy (SN 1993) ở thôn Thanh Giã 1, xã Tam Dị bán ma túy, thu giữ hơn 0,3 gam ma túy tổng hợp. Nhiều đối tượng phạm tội bị đưa ra ánh sáng đã góp phần trấn áp những phần tử xấu song thực tế công tác đấu tranh với tệ nạn ma túy vẫn gặp không ít khó khăn. Việc quản lý người thuê nhà chưa chặt chẽ. Trung tá Đồng Văn Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội (Công an huyện Hiệp Hòa) cho biết: Do chưa nhận thức đúng về công tác phòng ngừa tội phạm nên một số chủ nhà trọ không kiểm tra giấy tờ và làm thủ tục khai báo tạm trú của khách. Với những gia đình có khu nhà trọ xây riêng biệt, sau khi thu tiền, chủ nhà ít quan tâm đến người thuê sử dụng phòng thế nào, sinh hoạt ra sao, có biểu hiện bất minh gì không... Thực tế này khiến lực lượng công an cơ sở khó nắm thông tin về những đối tượng liên quan đến ma túy. 

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, ngành chức năng đã tích cực phối hợp, tăng cường tuần tra, kiểm soát song bên cạnh đó rất cần sự tham gia tích cực của cả cộng đồng. Theo Đại tá Bùi Huy Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), để ngăn chặn ma túy xâm nhập nhà trọ, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương, nhất là nơi có nhiều KCCN, trường học nên quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhân khẩu, qua đó kịp thời phát hiện đối tượng lạ mặt, không nghề nghiệp trà trộn để thực hiện ý đồ xấu. Mỗi người dân, đặc biệt là chủ nhà trọ phải nêu cao cảnh giác, giám sát người thuê nhà, nếu nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy cần báo ngay cho công an.

Tuệ An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...