Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2): Ra quân huấn luyện năm 2018

Cập nhật: 16:09 ngày 01/03/2018
(BGĐT) - Sáng 1-3, Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”.  
{keywords}

Các đại biểu tham quan sáng kiến cải tiến mô hình học cụ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 203.

Mùa huấn luyện năm nay, Lữ đoàn Xe tăng 203 huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm, thực hành làm chính. Đơn vị đặt mục tiêu huấn luyện 100% cán bộ Tiểu đoàn và tương đương đạt khá, giỏi, trong đó ít nhất 50 % đạt giỏi; cán bộ Đại đội, Trung đội có 75% đạt khá, giỏi, trong đó từ 40 đến 45% đạt giỏi; tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập các cấp hiệu quả… 

Để công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đi vào nền nếp, đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt dân chủ, kỷ luật trong mọi hoạt động. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới. 

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật để cán bộ, chiến sĩ vừa có bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng vừa nắm vững đường lối quân sự của Đảng.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...