Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh: Phát động thi đua “Vì nghĩa tình đồng đội”

Cập nhật: 14:52 ngày 31/01/2018
(BGĐT) - Tại buổi tổng kết hoạt động năm 2017 diễn ra sáng 31-1, Hội cựu TNXP tỉnh Bắc Giang đã phát động thi đua năm 2018 với chủ đề: “Vì nghĩa tình đồng đội”.
{keywords}

Ông Nguyễn Văn Vượng, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh trao thưởng cho đại diện các tập thể và cá nhân xuất sắc năm 2017.

Hội cựu TNXP tỉnh hiện có hơn 11 nghìn hội viên (ít nhất 67 tuổi, cao nhất 94 tuổi). Năm 2017, Tỉnh Hội đã tham mưu với UBND tỉnh rà soát, phát hiện hồ sơ còn tồn đọng trình UBND tỉnh để có biện pháp tháo gỡ. 

Theo Quyết định số 40 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, toàn tỉnh có 1.461 đối tượng được trợ cấp 1 lần; 27 đối tượng được trợ cấp hằng tháng; cựu TNXP đã được xác định phiên hiệu cơ bản được hưởng bảo hiểm y tế… 

Hiện nay, 100% các cơ sở hội có Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng (bình quân 400 nghìn đồng/hội viên). Bên cạnh đó, Hội đã vận động tiền và ngày công sửa chữa 10 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo. Các hội viên đã hiến 2.407m2 đất và gần 20 triệu đồng đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Để thực hiện tốt chủ đề thi đua năm 2018, Hội cựu TNXP tỉnh tiếp tục rà soát, thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ song chưa được hưởng. Mở rộng mô hình CLB “Gia đình cựu TNXP làm kinh tế giỏi”. Tiếp tục phát động sâu rộng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, phấn đấu đạt bình quân 600 nghìn đồng/hội viên. 

Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, Hội cựu TNXP tỉnh dành tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho hội viên nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa.

PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...