Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phòng ngừa "đạo chích" dịp cuối năm

Cập nhật: 08:47 ngày 08/12/2017
(BGĐT) - Vào những tháng cuối năm, nạn trộm cắp tài sản thường diễn biến phức tạp tại các địa phương trong tỉnh Bắc Giang. Để ngăn ngừa tình trạng này, ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, phòng, chống tội phạm.
{keywords}

Ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh vừa bị Công an huyện Tân Yên bắt giữ.

Liên tiếp mất trộm

Chỉ trong tháng 11-2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn chục vụ trộm tại nhà dân, doanh nghiệp (DN). Đơn cử, ngày 5-11, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Đức Cường (SN 1974) trú tại thị trấn Đồi Ngô phản ánh khoảng 1 giờ cùng ngày, anh phát hiện gia đình bị kẻ gian lấy cắp xe ô tô tải loại 1,25 tấn trị giá hơn 100 triệu đồng. Sau hơn ba giờ điều tra, lực lượng chức năng đã bắt được thủ phạm khi đang trên đường đem tang vật đi tiêu thụ. Trước đó, tại khu vực cổng Trường THPT Tứ Sơn, xã Trường Sơn (Lục Nam), quần chúng nhân dân bắt quả tang Nguyễn Văn Tâm (SN 1997) và Trần Văn Hoàn (SN 1999) cùng trú tại thôn Trại Găng, xã Vô Tranh đang có hành vi mở trộm khóa xe máy.

Tại một số địa phương khác, tội phạm trộm cắp cũng diễn biến phức tạp. Ngày 3-11, tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Tân Yên, Công an huyện tóm gọn đối tượng Nguyễn Đức Mạnh (SN 2000) ở thôn Thượng, xã Dương Đức (Lạng Giang) đang lấy trộm chiếc xe máy trị giá khoảng 13 triệu đồng của một người dân ở xã Cao Xá. Chiều 24-11, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hưu (SN 1985) trú tại thôn Đồng Nhân, xã Đồng Phúc về việc khoảng 20 giờ cùng ngày, gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một điện thoại di động Iphone 6 Plus và 500 nghìn đồng.

Đáng lưu ý, ngoài những vụ trộm ở khu dân cư, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều "đạo chích" phạm tội tại DN. Ngày 24-11, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh (trụ sở ở xã Tân Mỹ) phản ánh: Từ ngày 21 đến 23-11, tại công trình xây dựng khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), kẻ gian đột nhập lấy trộm 229 m dây cáp điện ngầm, trị giá khoảng 52 triệu đồng. Ngay sau đó, đơn vị đã điều tra và bắt giữ hai thủ phạm có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, ngày 9-11, chị Nguyễn Thị Vy (SN 1998), công nhân Công ty NewWing (KCN Vân Trung) trình báo về việc bị kẻ gian phá khóa tủ đồ cá nhân trong công ty lấy đi một điện thoại cùng ví tiền.

Qua điều tra của cơ quan công an, thủ đoạn các đối tượng thường dùng là lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để trộm cắp. Thiếu tá Chu Bá Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Việt Yên) cho biết thêm: "Ngoài những vụ việc đã được phát hiện, đối tượng trộm cắp bị bắt giữ, xử lý thì vẫn còn nhiều vụ xảy ra trên địa bàn đang được điều tra khám phá. Bên cạnh đó, không ít bị hại không trình báo cơ quan chức năng do giá trị tài sản nhỏ hoặc ngại rắc rối".

Cảnh giác không thừa

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 226 vụ trộm cắp tài sản, giảm 19 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lực lượng chức năng đã khởi tố 183 vụ, bắt giữ gần 300 đối tượng. Các địa phương xảy ra nhiều là: TP Bắc Giang, huyện Việt Yên, Tân Yên, Lục Ngạn.

Thực tế cho thấy dịp cuối năm, nhất là tháng áp Tết, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trở nên sôi động. Đây cũng là thời điểm tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng. Theo nhận định của lực lượng công an, trong năm, tuy số vụ trộm cắp tài sản giảm nhưng phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lại tinh vi hơn, có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi gây án như: Dùng phương tiện hiện đại để phá khóa, trèo lên mái nhà cắt mái tôn, lân la tại nơi công cộng quan sát chờ thời cơ ra tay, bố trí người cảnh giới nếu bị phát hiện sẽ kịp thời tẩu thoát...

Để ngăn ngừa nạn trộm cắp, bên cạnh áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thời điểm này, công an các địa phương còn tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa. Trung tá Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết: Ngoài tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, đơn vị chỉ đạo công an các xã, thị trấn, lực lượng bảo vệ thôn, khu phố tăng cường số lượt, thời gian tuần tra địa bàn, gọi hỏi những trường hợp thuộc diện quản lý để giáo dục, răn đe. Đồng thời, yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết chỉ nhận những tài sản rõ nguồn gốc và có giấy tờ hợp lệ.

Cùng với công tác trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng, để hạn chế tình trạng trộm cắp, hiệu quả nhất vẫn là ý thức tự phòng ngừa của người dân, cơ quan, DN. Một số biện pháp mang lại tác dụng tích cực như: Đóng, chốt cửa cẩn thận, thường xuyên kiểm tra, gia cố, sửa chữa hệ thống cửa, khóa, tường rào. Để xe máy ở nơi dễ quan sát, bảo quản, khóa càng, khóa điện cẩn thận. Các hộ liền kề trong khu dân cư nêu cao cảnh giác, phối hợp cùng bảo vệ tài sản. Đối với các DN, cơ quan, hộ kinh doanh, dịp cuối năm nên bố trí thêm người bảo vệ nhất là vào buổi tối, ban đêm; chủ động lắp camera tại những nơi trọng yếu để theo dõi, giám sát, ngăn ngừa tội phạm. Trường hợp bị mất trộm cần báo ngay với chính quyền và cơ quan công an gần nhất để phối hợp điều tra, làm rõ.

Tuệ An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...