Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xưa thắng giặc, nay thoát nghèo

Cập nhật: 08:31 ngày 09/10/2017
(BGĐT) - Rời quân ngũ, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", nhiều cựu chiến binh (CCB) không cam chịu nghèo khó, quyết tâm vươn lên làm giàu từ đồng đất quê hương. Đồng thời, chung tay hỗ trợ các đồng đội để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
{keywords}

CCB Nguyễn Văn Cường (thứ hai từ phải sang) chia sẻ kinh nghiệm ghép mắt vú sữa.

Đến thăm trang trại của CCB Tô Hiến Thành, xã Danh Thắng (Hiệp Hòa), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự quy củ, khoa học. Trên diện tích 6 ha, các dãy chuồng trại, khu xử lý, giết mổ, ao cá… được quy hoạch riêng biệt, khép kín. Năm 2011, ông vận động 7 CCB khác thành lập HTX chăn nuôi Trường Thành. Nhờ tuân thủ các tiêu chí, năm 2016, HTX được Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cấp giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAHP. Đầu năm 2017, HTX được công nhận sản xuất theo quy trình hữu cơ.

Không chỉ làm giàu cho mình, ông Thành còn hỗ trợ hàng trăm hội viên CCB bằng cách chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch chuồng trại, chăm sóc đàn lợn, chế biến thức ăn theo quy trình an toàn. Hiện khoảng 10 trang trại của hội viên CCB đã bắt đầu thử nghiệm theo hướng này. Riêng các xã viên HTX, ông dành thời gian đến từng trang trại hướng dẫn kỹ thuật theo cách cầm tay chỉ việc. Đặc biệt, thời điểm giá thịt lợn trên thị trường giảm mạnh vừa qua, ông Thành đã hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho trang trại của gia đình CCB Nguyễn Văn Hùng ở thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm và CCB Nguyễn Văn Nghiệp ở thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng. Mỗi tháng, từ hai trang trại này, bình quân ông cung cấp khoảng 40 tấn thịt lợn cho thị trường Hà Nội.

5 năm qua, các hội viên CCB trên địa bàn tỉnh đã giúp nhau bằng vật tư, con giống trả chậm không tính lãi, cho vay tiền mặt lãi suất thấp với tổng giá trị hơn 35 tỷ đồng, qua đó giúp hơn 19 nghìn hội viên phát triển sản xuất.

Không có quy mô lớn như trang trại của ông Thành nhưng CCB Lê Văn Định ở thôn Hòa Minh, xã Hợp Đức (Tân Yên) có nhiều cách hỗ trợ đồng đội phát triển kinh tế từ cây ăn quả. Ông Định hiện có hơn 4,2 nghìn m2 cây ăn quả các loại như: Táo Đài Loan, bưởi Diễn, ổi Đài Loan, bưởi Da xanh… mỗi năm đưa ra thị trường khoảng một vạn cây giống các loại, trừ chi phí thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Năm 2013, ông tham gia mô hình CCB làm chủ chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Hội CCB xã và cùng 8 hội viên chuyển hơn 1,5 ha trồng lúa sang cây ăn quả. Là người được đào tạo và có nhiều năm làm vườn, ông Định đã hướng dẫn các hội viên khác quy trình, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch đối với từng loại cây. Ông còn cung cấp giống cho hội viên CCB với giá rẻ hơn 10% so với giá thị trường. Với đồng đội hoàn cảnh khó khăn, ông Định hỗ trợ bằng cách tặng thêm 10% cây giống mỗi đơn hàng. Đặc biệt, ông còn cho họ trả chậm tới một năm tùy hoàn cảnh.

Cách trang trại của ông Định không xa, CCB Nguyễn Văn Cường ở thôn Cửa Sông, xã Hợp Đức cũng có cách làm tương tự để giúp đỡ đồng đội. Có hơn 30 năm trồng cây vú sữa nên nhiều cựu binh tìm đến ông để được chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Dù mỗi năm chỉ ghép được khoảng 700 cành vú sữa (không đủ cung cấp cho thị trường) nhưng nếu đồng đội cần, ông sẵn sàng giảm giá 30%. Ông Đồng Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Yên cho hay: “Trở về từ chiến trường, do hoàn cảnh gia đình nên không ít hội viên vẫn khó khăn về kinh tế. Chúng tôi luôn vận động các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, vốn để giúp đồng đội làm giàu trên đồng đất quê hương. Hội cũng tích cực huy động các nguồn lực từ T.Ư, tỉnh tạo nguồn vốn vay ưu đãi giúp hội viên phát triển kinh tế”.

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi thời gian qua đã giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình hội viên. Theo ông Nguyễn Xuân Khởi, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thời gian tới, Hội sẽ gắn các chỉ tiêu của phong trào với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình CCB làm kinh tế giỏi, sẵn sàng chung tay giúp đỡ đồng đội. Đồng thời, vận động hội viên Hội Doanh nhân CCB tích cực giúp đỡ các cựu binh hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội việc làm cho con em CCB.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...