Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Hội Cơ yếu tỉnh Bắc Giang lần thứ II

Cập nhật: 15:47 ngày 10/09/2017
(BGĐT) - Ngày 10-9, Hội Cơ yếu tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự có đại diện: Quân đoàn 2, Quân khu 1, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Hội Cơ yếu tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và hơn 80 hội viên Hội Cơ yếu tỉnh Bắc Giang. 

{keywords}

Ban Chấp hành Hội Cơ yếu tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội.

Hội Cơ yếu tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 2014 với 32 hội viên. Ba năm qua, các hội viên đã đoàn kết, phát huy truyền thống của ngành, triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra, gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác phát triển hội viên được quan tâm, đến nay số hội viên của Hội đã đạt gần 100 đồng chí. Việc động viên, thăm hỏi hội viên, người nhà hội viên ốm đau, qua đời được thực hiện kịp thời. Hoạt động thi đua, khen thưởng được chú trọng. 

Nhiệm kỳ 2017-2020, Hội Cơ yếu tỉnh Bắc Giang tiếp tục kiện toàn về tổ chức, tích cực phát triển hội viên. Khuyến khích hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa. Động viên hội viên rèn luyện thể dục thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tham gia hoạt động tình nghĩa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống ngành cơ yếu. 

Tại Đại hội, các đại biểu bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cơ yếu tỉnh Bắc Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Giáp Minh Nhang tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban liên lạc nhiệm kỳ 2017-2020.

Nhân dịp này, 12 hội viên có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đã được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Cơ yếu Việt Nam” của Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...