Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sát hại chồng, vợ và hai con cùng lĩnh án

Cập nhật: 20:32 ngày 07/09/2017
(BGĐT) - Ngày 7-9, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhân (SN 1962) 16 năm tù; Nguyễn Thị Nhung (SN 1987) 16 năm tù; Nguyễn Văn Hào (SN 1995 là chồng Nhung) 18 năm tù đều về tội “Giết người”. 

{keywords}

Ba mẹ con bị cáo tại phiên tòa.

Đáng chú ý, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lạc (SN 1963)- là chồng bị cáo Nhân và là bố đẻ của bị cáo Nhung. Các bị cáo trú tại thôn Lâm Sơn, xã Dương Đức (Lạng Giang).

Khoảng 22 giờ ngày 28-7- 2016, do mâu thuẫn gia đình, ông Lạc cầm then cửa định đánh vợ là bà Nguyễn Thị Nhân thì bị bà ôm giữ. Sau đó con gái là Nguyễn Thị Nhung dùng dây chạc và dây chun trói ông Lạc. Nhân, Nhung và Hào đã bàn nhau giết ông Lạc bằng cách cho điện giật chết.  Các bị cáo dùng dây điện kết nối với dòng điện 220V sử dụng trong nhà bếp của gia đình rồi cho dòng điện tiếp xúc với cơ thể ông Lạc. Hậu quả ông Lạc bị điện giật tử vong.

Chí Dũng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...