Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 24 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh: An toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm

Cập nhật: 17:26 ngày 03/09/2017
(BGĐT) - Trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. An toàn giao thông bảo đảm. Toàn tỉnh Băc Giang xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản, một vụ tai nạn lao động ở huyện Việt Yên và Lục Nam. 

{keywords}
Cảnh sát giao thông Công an huyện Việt Yên tuần tra địa bàn.

Ngày 2-9, tại thôn Chẳm, xã Trường Sơn (Lục Nam) xảy ra vụ mất trộm xe máy. Khoảng 6 giờ sáng, ông Hồng phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp xe môtô nhãn hiệu Honda - Wave RSX, BKS 98B1 - 045.84 để ở sân của gia đình. Nhận tin báo, Công an huyện Lục Nam nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Văn Hải (SN 1995) ở cùng thôn là thủ phạm trộm cắp tài sản trên. 

Cùng ngày, Công an huyện Lục Nam phối hợp Công an xã Đông Hưng,  bắt  đối tượng truy nã Trần Trữ Tình (SN 1992), trú tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng. Tình bị truy nã theo Quyết định số 08, ngày 30-8-2017 của Công an huyện Lục Nam về tội “Cố ý gây thương tích”. 

* Trước đó, tối 1-9, tại nhà anh Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1982) ở thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn (Việt Yên), hai đối tượng đột nhập trộm cắp hơn 20 con gà và dùng gậy đập vào đầu, gây thương tích cho anh Nghiệp. 

Tối 1-9 xảy ra một vụ tai nạn lao động ở công trình xây dựng nhà ở tại thôn Chùa, xã Tăng Tiến (Việt Yên) khiến một người trọng thương và tử vong sau đó. Các vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.

Lường trước tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có những diễn biễn phức tạp trong mấy ngày nghỉ lễ, lực lượng công an các huyện, TP , các phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh) đã có kế hoạch đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tăng cường lực lượng ở các nút, chốt giao thông trọng điểm, các địa bàn có đông người dân đến vui chơi giải trí, đặc biệt là ở TP Bắc Giang. Lực lượng chức năng đã huy động quân số ứng trực, tuyên truyền, nhắc nhở là chính; đồng thời chủ động các phương án đề phòng, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đối với những trường hợp vi phạm những lỗi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn hoặc người điều khiển phương tiện không chấp hành yêu cầu của tổ công tác sẽ bị lập biên bản. 

Trong hai ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện, xử lý 170 trường hợp vi phạm. Trong đó có 20 lái xe ô tô vi phạm chở quá tải, điều khiển xe trong trạng thái nồng độ cồn vượt quá quy định và 150 mô tô vi phạm. Giao thông trên các tuyến được giữ thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi giải trí của người dân. Trên địa bàn xảy ra một số vụ va chạm nhỏ, không có tai nạn giao thông dẫn tới chết người.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...