Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dựa vào dân, giữ vững an ninh trật tự

Cập nhật: 05:46 ngày 20/08/2017
(BGĐT) - Nhận thức rõ vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm, Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai rộng khắp, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ tai mắt nhân dân, nhiều đối tượng, ổ nhóm tội phạm đã bị bắt giữ.
{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn trao thưởng cho Công an huyện Tân Yên về thành tích đột xuất trong phá án.

Quần chúng hỗ trợ phá án

“Muốn nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, nắm chắc địa bàn, tình hình ANTT ở cơ sở, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ phải coi người dân là chỗ dựa vững chắc, động viên họ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.- Đó là khẳng định của Đại tá Trần Thế Biển, Phó Giám đốc Công an tỉnh khi nói về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45-Công an tỉnh) nhận được khoảng 120 tin báo có giá trị; điều tra, bắt giữ hơn 50 vụ với gần 300 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong nhiều chuyên án, nếu không có sự trợ giúp đắc lực của người dân thì khó có thể phá án thành công, nhất là những vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, tranh giành địa bàn giữa các ổ nhóm...

Giữa tháng 6 vừa qua, từ tin báo của quần chúng, cán bộ trinh sát tuyến nắm được tại một công ty ở KCN Đình Trám (Việt Yên) có một ổ nhóm chuyên đánh bạc dưới hình thức mua bán ô số đề. Các đối tượng giao dịch khép kín nên mọi thông tin được giữ bí mật. Để triệt phá, cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ với quần chúng tại cơ sở nắm bắt kế hoạch phạm tội của ổ nhóm này. Nhờ đó, lực lượng công an đã triệt phá thành công, bắt 6 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng. Đại úy Hoàng Ngọc Anh, Phó đội trưởng Đội Trinh sát tuyến (Phòng PC45) cho biết: Quá trình đánh án, từng cán bộ, chiến sĩ phải dựa vào dân để nắm thông tin. Nhiều khi những chi tiết nhỏ tưởng chừng không có giá trị mà người dân cung cấp lại là manh mối để tìm ra tội phạm. Vì vậy, cán bộ trinh sát chúng tôi luôn gần dân, tạo dựng lòng tin đối với nhân dân nên khi tại địa phương xảy ra phạm pháp hình sự đều được bà con thông báo, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm.

Với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông khó khăn như huyện Lục Ngạn thì công tác dân vận càng có ý nghĩa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện thường xuyên xuống địa bàn gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân; thăm gặp, động viên những gia đình có người thân mắc vào ma túy, thuyết phục, động viên họ cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn này. Nhờ đó, nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT đã được triệt xóa thành công. Điển hình như vụ bắt giữ Đinh Văn Phương (SN 1983) ở khu Hà Thị, thị trấn Chũ. Lợi dụng con đường độc đạo ra vào, lại xây dựng tường bao kín nên cơ quan công an không thể tiếp cận. Hễ thấy người lạ là Phương tẩu tán hàng trắng và đóng cửa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tuy nhiên, nhờ tai mắt của nhân dân, mọi biến động của Phương đều được lực lượng chức năng kiểm soát, nắm rõ. Giữa tháng 7, cơ quan công an bắt gọn “ông trùm” khi hắn bán ma túy cho người nghiện.

{keywords}

Công an huyện Lục Ngạn dẫn giải đối tượng phạm tội về ma túy Đinh Văn Phương (SN 1983) ở khu Hà Thị, thị trấn Chũ.

Làm tốt công tác dân vận

6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tiếp nhận gần 1.200 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó hàng trăm tin có giá trị. Qua vận động, quần chúng đã giao nộp gần 700 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 400 đồ chơi nguy hiểm, hơn 20kg pháo nổ, góp phần giữ gìn ANTT địa bàn, kiềm chế tội phạm.

Để tăng cường công tác dân vận, hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đều xây dựng chương trình công tác dân vận, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Đồng thời, quán triệt đến 100% chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/BCA-V28 ngày 1-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới”. Theo đó, Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác vận động quần chúng tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. 100% công an các phòng nghiệp vụ, địa phương đều xây dựng mô hình dân vận phù hợp với chức năng của đơn vị. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực hợp tác cung cấp thông tin, tố giác hành vi sai phạm. Điển hình như mô hình “Đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước” của Phòng Phòng, chống phản động và chống khủng bố; “Quần chúng nhân dân tích cực phòng, chống ma túy ở địa bàn phức tạp của Công an huyện Hiệp Hòa; “Làng văn hóa giao thông” ở ba thôn giáp ranh xã Tiên Hưng, Bắc Lũng (Lục Nam)...

Thông qua công tác dân vận trên lĩnh vực giữ gìn ANTT đã giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân dân tin tưởng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để người dân tự giác tham gia đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể, khu dân cư có thành tích về đấu tranh, bắt giữ tội phạm. Công an các địa phương phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền cơ sở nhân rộng các mô hình điểm về dân vận; tuyên truyền kỹ năng, kinh nghiệm phòng ngừa, phát giác tội phạm và cách thức xử lý một số tình huống khi phát hiện, bắt giữ tội phạm.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...