Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuổi trẻ Quân đoàn 2: Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Cập nhật: 08:58 ngày 22/06/2017
(BGĐT) - Phong trào thi đua“Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 phát động từ năm 2012. Từ phong trào, nhiều sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ được ứng dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả thiết thực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
{keywords}

Sáng kiến hộp tạo khói giúp cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 thuận lợi hơn trong huấn luyện.

Thực tiễn nảy sinh sáng kiến

Là sĩ quan thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn Thông tin 463, Đại úy Vũ Đức Thạch (SN 1985) thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm tra, khắc phục sự cố cáp thông tin ở Sở Chỉ huy Quân đoàn. Trước đây, nhiệm vụ này cần hai đến ba chiến sĩ lành nghề, gần hai ngày mới kiểm tra hết hệ thống; việc kiểm tra, bảo dưỡng thực hiện hằng tuần nên mất nhiều thời gian.

Trước thực tế đó, Đại úy Vũ Đức Thạch ấp ủ ý tưởng và cuối năm 2015 chế tạo thành công hộp thiết bị kiểm tra cáp đa năng. Thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng, các chiến sĩ mới chỉ cần hướng dẫn qua là có thể thao tác; thời gian kiểm tra rút ngắn còn chưa tới nửa ngày. Hộp thiết bị kiểm tra cáp đa năng được chỉ huy các cấp đánh giá cao và giành giải Nhì cấp toàn quân trong hội thi “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật” vừa qua.

Tại Tiểu đoàn Phòng hóa 5, nhờ sáng kiến hộp phát khói của Thượng úy Nguyễn Thanh Bình (SN 1989), giờ đây một số bài huấn luyện đã sát thực tế hơn. Trước đây, do lượng hộp khói chế sẵn được cấp phát hạn chế, ít kích cỡ nên không đủ đáp ứng nhu cầu huấn luyện của các đơn vị thuộc Quân đoàn. Bên cạnh đó, nhiều thùng khói loại 42 kg ít được sử dụng do lượng khói quá lớn không thích hợp với huấn luyện bộ binh.

Thượng úy Nguyễn Thanh Bình đã nghiên cứu làm vỏ hộp, ống dẫn của hộp tạo khói. Với sáng kiến này, hộp tạo khói được chế tạo nhiều kích cỡ, phù hợp với yêu cầu huấn luyện, diễn tập, đồng thời tận dụng được hóa chất từ các thùng tạo khói lớn đã hết hạn, tiết kiệm chi phí tiêu hủy. Sáng kiến này đã được ứng dụng trong toàn Quân đoàn.

Trên đây là hai trong số hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khoa học công nghệ của cán bộ, chiến sĩ trẻ Quân đoàn 2 được ứng dụng vào thực tiễn. Bên cạnh đó còn có các sáng kiến như: Thiết bị kiểm tra đường ngắm súng B41 của Thượng úy Hoàng Đình Ngọc, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325; thiết bị chiếu sáng cho máy ôm kế 205 của Trung úy Nguyễn Thế Anh, Lữ đoàn Công binh 219… Tất cả các sáng kiến đều bắt nguồn từ thực tiễn nên sau khi nghiên cứu nhanh chóng được ứng dụng, nhân rộng.

Tạo điều kiện cho thanh niên sáng tạo

Bình quân mỗi năm, sĩ quan, chiến sĩ Quân đoàn 2 nghiên cứu hơn 50 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vũ khí, trang bị, học cụ... Trong đó, hơn 50% được ứng dụng trong thực tiễn và nhân rộng trong Quân đoàn.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, hằng năm, mỗi tổ chức Đoàn trong Quân đoàn 2 đều thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thanh niên gắn với phương pháp huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật...

Theo Thiếu tá Vũ Văn Thìn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phòng hóa 5, yêu cầu của công tác bảo đảm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, trong khi điều kiện vật tư, kinh phí có hạn. Do đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, thử nghiệm, đưa ra sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn; kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân có thành tích.

Thượng tá Phạm Huy Minh, Trưởng Ban Thanh niên Quân đoàn 2 cho biết: “Phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đánh giá cao. Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thanh niên Quân đoàn tiếp tục xác định đây là phong trào thi đua trọng tâm để phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, hỗ trợ kinh phí để cán bộ, chiến sĩ thi đua sáng tạo. Hằng năm tổ chức các hội thi sáng kiến để tạo sân chơi cho cán bộ, chiến sĩ. Gắn hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khoa học với phong trào thi đua Quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việt Anh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...