Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo đảm an ninh trật tự: Nắm chắc tuyến, địa bàn trọng điểm

Cập nhật: 09:47 ngày 23/05/2017
(BGĐT) - Làm tốt công tác nghiệp vụ, nắm chắc tuyến, địa bàn trọng điểm kết hợp áp dụng khoa học công nghệ trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, gần đây lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã khám phá nhanh nhiều vụ cướp, trộm cắp tài sản, xóa bỏ tụ điểm tệ nạn phức tạp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
{keywords}

Ổ nhóm "siêu trộm" liên tỉnh bị Công an huyện Tân Yên triệt phá đầu tháng 5.

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh nổi lên các ổ nhóm bảo kê, giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Bọn chúng dùng vũ lực ép bị hại thực hiện theo yêu cầu của mình để trục lợi. Nạn nhân trong các vụ án thường không dám đứng ra tố cáo do sợ bị trả thù. 

Để ngăn chặn, lực lượng công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, tăng chế độ bảo vệ đối với quần chúng cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Nhờ đó, người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm. 

Điển hình là vụ bắt giữ người trái pháp luật ở huyện Lục Ngạn cuối tháng 4 vừa qua. Tiếp nhận những chứng cứ, thông tin do người dân, bị hại cung cấp cùng với nỗ lực điều tra, ngày 17-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45- Công an tỉnh) làm rõ và bắt khẩn cấp 5 đối tượng ở huyện Lục Ngạn gồm: Nguyễn Cảnh Hưng, Giáp Văn Công (SN 1993), Nguyễn Văn Chứ (SN 1997), Ngô Xuân Trường (SN 1996), cùng ở xã Nam Dương và Trương Viết Hoàng (SN 1997) ở xã Tân Mộc. Nhóm này đã đánh, trói, ép anh Lý Hồng V (SN 1998) ở thôn Thanh Giang, xã Trù Hựu lên taxi và bắt người thân của nạn nhân phải thực hiện yêu sách mà chúng đưa ra thì mới thả.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang điều tra, khám phá hơn 190 vụ với gần 300 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt, vận động ra đầu thú 52 đối tượng truy nã. Tỷ lệ điều tra án đạt hơn 80%, tập trung ở một số loại tội phạm như: Trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích...

Áp dụng khoa học công nghệ trong điều tra án, qua hệ thống camera giám sát an ninh, nhiều đối tượng phạm tội đã bị bắt sau vài giờ gây án. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1998) ở khu 5, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) cho biết: Cách đây hai tuần, chị bị hai nam thanh niên đi xe máy cùng chiều giật túi xách. Công an huyện đã trích xuất hình ảnh từ camera giám sát an ninh trên tuyến ghi lại trong khoảng trước và sau thời gian xảy ra sự việc và phát hiện nghi phạm đi xe máy BKS 98D1-209.11. 

Qua tra cứu, xác minh, hơn hai giờ sau khi nhận đơn tố giác, tổ công tác làm rõ Trần Văn Phương (SN 1985) và Trần Văn Lợi (SN 1994) cùng ở thôn Chằm, xã Đông Lỗ là kẻ gây án, thu hồi tang vật trả lại bị hại.

Sự vào cuộc của lực lượng công an đã bóc gỡ nhiều ổ nhóm tội phạm, kiềm chế phạm pháp hình sự. Đạt được kết quả này, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm phù hợp với thực tế tình hình cơ sở, gắn chỉ tiêu cụ thể theo từng địa phương, đơn vị. 

Đại tá Lại Văn Đông, Trưởng Phòng PC45 cho biết: "Với nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ làm tốt công tác trinh sát, tập trung vào những tuyến, địa bàn trọng điểm. Mỗi vụ án đều được phân tích cụ thể từng yếu tố, chứng cứ, người liên quan để tìm ra căn cứ xác thực chứng minh hành vi sai trái của nghi phạm”. 

Bên cạnh triển khai kế hoạch riêng biệt, từ đầu năm đến nay các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong truy quét tội phạm, qua đó bắt giữ hơn 100 vụ với gần 500 đối tượng đánh bạc. Đầu tháng 5, Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Yên Dũng triệt phá sới bạc quy mô lớn, bắt quả tang 22 đối tượng đánh xóc đĩa tại nhà Ngụy Đình Tám (SN 1960) ở thôn Bắc Am, xã Tư Mại. 

Trước đó, tại nhà Nguyễn Văn Phòng (SN 1972) ở xã Phượng Sơn (Lục Ngạn), 24 con bạc đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa cũng bị 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng PC45 và Công an huyện Lục Ngạn tóm gọn, thu giữ hơn 100 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Công an huyện Tân Yên khám phá, bắt giữ ổ nhóm "siêu" trộm gồm 9 đối tượng gây ra gần 30 vụ trộm cắp xe máy ở địa bàn huyện Tân Yên và tỉnh Thái Nguyên.

Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Với mục đích ngăn ngừa các loại tội phạm diễn biến phức tạp, lực lượng công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình. Tổ chức nghiên cứu, dự báo xu hướng hoạt động của các đối tượng, thủ đoạn gây án để phòng ngừa, đấu tranh và triển các đợt cao điểm. Đối với tội phạm hoạt động có tổ chức, theo ổ nhóm, các đơn vị nghiệp vụ có phương án đấu tranh chuyên biệt từ đó có kế hoạch cụ thể để triệt phá.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...